(HBĐT)-Như tin đã đưa, tối 27/8, tại Cung văn hóa tỉnh đã diễn ra lễ khai mạc Hội thi thông tin tuyên truyền tỉnh Hòa Bình lần thứ I. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi; lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo Nhân dân.

   

Ban Tổ chức Hội thi trao cờ lưu niệm cho các đoàn.

Chủ đề của hội thi là tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm năng của các địa phương trong tỉnh và phong trào xây dựng nông thôn mới.

 Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định vai trò của hoạt động thông tin cơ sở đối với sự phát triển KT-XH của tỉnh. Đây là kênh cung cấp thông tin hết sức quan trọng về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tình hình thời sự; những kiến thức thiết yếu với đời sống hàng ngày của người dân, phù hợp với từng vùng miền, phục vụ nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, cơ sở. Hội thi được tổ chức nhằm tạo điều kiện để cán bộ, viên chức làm công tác thông tin cơ sở được giao lưu, học tập, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ. Đồng thời, nâng cao chất lượng thông tin cơ sở, đáp ứng xu thế phát triển trong tình hình mới. Đồng chí mong rằng, các đội tập trung tham gia các phần thi để hội thi thành công tốt đẹp. Thông qua hội thi khơi dậy quyết tâm, tinh thần tự giác, tự nguyện, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới.


Đoàn xe thông tin các huyện, thành phố diễu hành tuyên truyền trên đường Cù Chính Lan, phường Phương Lâm.

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra 4 phần thi: màn chào hỏi, thi văn nghệ, thi truyên truyền viên, tiểu phẩm của các đội huyện Tân Lạc, Lạc Thủy, Lạc Sơn, Kỳ Sơn, Yên Thủy. Các nội dung này thi theo hình thức cuốn chiếu, thứ tự theo hình thức bốc thăm. Các đội có sự chuẩn bị công phu, các phần thi sinh động, hấp dẫn. Các huyện còn lại sẽ thi 4 nội dung này trong buổi sáng 28/8.

Trước đó, trong buổi sáng và chiều 27/8 đã diễn ra các phần thi: hiểu biết về thông tin cơ sở, thi phát thanh, thi xe thông tin. 11 xe thông tin của các huyện, thành phố đã cùng diễu hành tuyên truyền quanh các trục đường chính của thành phố Hòa Bình.  

Lễ bế mạc, trao giải và công diễn các tiết mục xuất sắc sẽ diễn ra vào tối nay 28/8. Ở mỗi phần thi sẽ có các giải nhất, nhì, ba; giải toàn đoàn có các giải nhất, nhì, ba, khuyến khích



                                          


  Phần thi tuyên truyền viên của huyện Lạc Sơn.





 Phần thi văn nghệ của huyện Tân Lạc.



                                        Cẩm Lệ

Các tin khác


Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục