(HBĐT) - Ngày 26/10, đoàn công tác của BCĐ T.Ư phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) do Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh. Làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành thành viên BCĐ TDĐKXDĐSVH tỉnh.

Thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH, tỉnh đã thành lập BCĐ, Sở VH-TT&DL là cơ quan thường trực. Hàng năm, BCĐ ban hành kế hoạch thực hiện. UBND tỉnh đã phê duyệt một số đề án, quy hoạch về xây dựng thiết chế văn hóa ở cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa công nhân, phát triển phong trào TDĐKXDĐSVH. Những năm qua, phong trào phát triển mạnh, trở thành phong trào xã hội rộng lớn, góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, giữ vững QP-AN, tạo nền tảng vững chắc phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt xuất hiện. Các danh hiệu văn hoá trong phong trào được duy trì ổn định về số lượng, từng bước nâng cao chất lượng. Năm 2000, phong trào mới bắt đầu sơ khai, sau hơn 17 năm đạt những kết quả tích cực. Số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa từ 51,36% năm 2000 tăng lên 78,9% năm 2017. Số khu dân cư văn hóa tăng từ 21,7% lên 63,5%; số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa từ 49,5% lên 93,5%; số người tập TDTT thường xuyên và số hộ gia đình thể thao tăng. Năm 2018 có 93% số hộ; 88% khu dân cư; 96,8% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký các danh hiệu văn hóa.


Toàn cảnh buổi làm việc.

Bên cạnh kết quả, phong trào còn những khó khăn, hạn chế. Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị chưa đầy đủ. Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa chưa được quan tâm đúng mức. Việc đánh giá, công nhận các danh hiệu văn hóa có nơi hình thức, tỷ lệ đạt khá cao nhưng chất lượng chưa cao. Một số nơi còn tình trạng nể nang, chạy theo thành tích. Công tác kiểm tra thực hiện phong trào tại cơ sở chưa được chú trọng. Những điều kiện cần thiết phục vụ công tác tuyên truyền chưa đáp ứng kịp thời. Tỉnh đã thực hiện thí điểm sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố và đang triển khai toàn tỉnh; sắp tới là thực hiện đề án sáp nhập xã ảnh hưởng đến kết quả thực hiện phong trào, nhất là vấn đề thiết chế văn hóa.

Tỉnh đề nghị BCĐ T.Ư phong trào TDĐKXDĐSVH kiến nghị với Chính phủ, Bộ Tài chính bố trí thêm kinh phí cho các hoạt động của phong trào; nghiên cứu bổ sung danh hiệu "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” vào các danh hiệu thi đua trong Luật TĐ-KT. Bộ VH-TT&DL quy định rõ điểm vui chơi cho trẻ em, người cao tuổi để địa phương thực hiện. Hướng dẫn cụ thể công tác triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 8/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ướng, quy ước…

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận sự quan tâm vào cuộc của tỉnh. Song, cần bố cục lại cho rõ ràng các nguyên nhân của hạn chế trong báo cáo, tập trung nhiều hơn vào các giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo. Ngoài việc ban hành văn bản, cần quan tâm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện phong trào ở cơ sở. Sự phối hợp giữa các thành viên BCĐ tốt hơn để tạo sức mạnh tổng hợp. Duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế. Thay mặt đoàn, đồng chí tiếp thu các đề xuất, kiến nghị của tỉnh để báo cáo cấp có thẩm quyền.

Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu khẳng định sự quan tâm của tỉnh đối với phòng trào TDĐKXDĐSVH và tiếp tục nỗ lực thúc đẩy phong trào tốt hơn, đi vào chiều sâu. BCĐ tỉnh sẽ hoàn thiện lại báo cáo về phong trào cho đầy đủ, hoàn thiện.


                                                                       Cẩm Lệ



Các tin khác


Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục