(HBĐT) - Nói đến Mường Động - Kim Bôi là vùng đất nổi tiếng về văn hóa dân gian, lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa với lễ hội Mường Động, hội xuân, lễ hội Khuống mùa, mừng cơm mới, các trò chơi: ném còn, đánh mảng, đánh đuống, kéo co, đẩy gậy, gọi nàng Khọt... tạo nên nét đặc trưng văn hóa Mường Động.


 

Nhân dân xóm Bo, xã Kim Bình (Kim Bôi) biểu diễn văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (Ngày hội) trong thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (cuộc vận động) các khu dân cư trong toàn huyện đã thừa hưởng việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ dân gian được lưu truyền từ đời này qua đời khác.

Từ năm 2003, căn cứ vào văn bản hướng dẫn của UBT.Ư MTTQ Việt Nam, của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Thường trực MTTQ huyện Kim Bôi đã ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các khu dân cư trong toàn huyện đồng loạt tổ chức Ngày hội, tập trung từ ngày 5 - 18/11 hàng năm, tạo không khí tưng bừng, phấn khởi ở khắp các thôn, xóm, tổ dân phố. Việc tổ chức Ngày hội ở khu dân cư trong những năm qua luôn được các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo toàn diện, cụ thể, sâu sát. Chính quyền các cấp đảm bảo kinh phí theo quy định, cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo nên bước chuyển mới và trở thành hoạt động xã hội rộng lớn, thiết thực, động viên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. 100% khu dân cư đều tổ chức Ngày hội với phần lễ và phần hội.

Ngày hội đại đoàn kết ở các khu dân cư diễn ra trong không khí tươi vui, phấn khởi, với những tiết mục văn nghệ do chính người dân tự biên, tự diễn và được nhân dân cổ vũ nhiệt tình. Đa số khu dân cư tổ chức biểu diễn văn nghệ giao lưu từ tối hôm trước hoặc tổ chức các trò chơi dân gian, thi đấu cầu lông, bóng bàn, giao lưu các câu lạc bộ. Các đại biểu tham dự và nhân dân ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổ chức Ngày hội, 100% khu dân cư của huyện Kim Bôi thực hiện theo đúng nội dung, chương trình hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện. Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống và những kết quả đạt được, đoàn kết cùng nhau phát triển KT-XH; tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc trong xã hội như bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chấp hành nghiêm pháp luật, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thể hiện sự quan tâm trong công tác lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với cuộc vận động, MTTQ huyện và cơ sở xây dựng kế hoạch, báo cáo Ban Thường vụ Huyện uỷ và mời các đồng chí lãnh đạo thay mặt Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện về dự. Mỗi năm, MTTQ huyện chọn 8 khu dân cư tổ chức làm điểm của 8 vùng để rút kinh nghiệm. Đã có 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có nhiều thành tích trong thực hiện nội dung cuộc vận động. Nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Kim Bôi tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy hàng năm trích ngân sách của huyện mua 8 bộ chiêng tặng 8 khu dân cư làm điểm Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc” của 8 vùng trong huyện. Đến nay đã có 40 khu dân cư được tặng chiêng, 12 khu dân cư được tặng nhạc cụ dân tộc, trị giá 416 triệu đồng.

Thông qua việc tổ chức Ngày hội ở khu dân cư đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, những điển hình, nhân tố mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, thi đua phát triển sản xuất - kinh doanh, xóa đói - giảm nghèo, việc khen thưởng, biểu dương khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa tiêu biểu trong ngày hội góp phần xây dựng con người Việt Nam, trọng tâm là xây dựng đạo đức, lối sống, tư duy, cách làm, tương thân, tương ái, kính lão trọng thọ...

 

Nguyễn Thị Tuyên

Trưởng Ban Phong trào Ủy ban MTTQ tỉnh

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục