(HBĐT) - Nằm cách trung tâm huyện 40 km, xã Thanh Lương (Lương Sơn) có 6 xóm, 915 hộ với 4.260 nhân khẩu, trong đó, đồng bào dân tộc Mường, Kinh, giáo dân cùng sinh sống. Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", những năm qua, xã Thanh Lương đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến trong phát triển KT-XH.


Nhân dân xóm Sấu Thượng, xã Thanh Lương (Lương Sơn) tích cực tham gia hoạt động văn hóa, chào mừng các ngày lễ lớn.

Đồng chí Quách Tự Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Lương cho biết: Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã chỉ đạo nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế, thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". Năm 2017, toàn xã có 725 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 5/6 khu dân cư văn hóa, 750 hộ gia đình thể thao.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, lấy lợi ích của nhân dân làm hàng đầu, xã đã triển khai, tổ chức thực hiện cuộc vận động ở các khu dân cư với nhiều nội dung cụ thể, góp phần tích cực thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Tập trung phát triển kinh tế, xây dựng NTM, đô thị văn minh, Đảng ủy, chính quyền xã phối với các tổ chức, đoàn thể đẩy mạnh các phong trào, cuộc vận động gắn với xây dựng NTM, giúp nhau phát triển kinh tế như: "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế","Cựu chiến binh chung sức xây dựng NTM","Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi","Thanh niên lập thân, lập nghiệp"... góp phần xóa đói, giảm nghèo, hình thành các mô hình kinh tế, HTX hoạt động có hiệu quả, áp dụng KH-KT vào sản xuất, đem lại chuyển biến tích cực đối với nhận thức của người dân. Qua đó đã xuất hiện nhiều gương sản xuất, kinh doanh giỏi như ông Bạch Mai Linh (xóm Sấu Hạ) với 8 ha cam, bưởi; anh Hoàng Minh Tuấn (xóm Sấu Thượng) với cơ sở may mặc, giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 20 lao động; anh Bùi Văn Cường (xóm Sấu Thượng) với mô hình kinh doanh lợn giống...

Xóm Sấu Thượng có 218 hộ với 960 nhân khẩu, trong đó có 85% đồng bào dân tộc Mường. Đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" gắn với xây dựng NTM, năm 2017, xóm Sấu Thượng vinh dự được nhận danh hiệu khu dân cư văn hóa 3 năm liên tục; có 197/204 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 90,4%; 132 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tục, trong đó có 27 hộ đạt gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2017. Nhân dân tin tưởng vào chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tự nguyện hiến đất làm đường, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào, giữ gìn cảnh quan xanh-sạch-đẹp; an ninh trật tự thôn, xóm được giữ vững.

Nhờ sự đầu tư của Nhà nước cùng sự đồng lòng, góp sức của nhân dân, các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, hỗ trợ sản xuất phát triển kinh tế đã đem lại hiệu quả, tạo bước chuyển biến về KT-XH. Hiện, trên địa bàn xã có 3 HTX và 5 tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả, mang lại thu nhập cao, giải quyết việc làm cho nhiều lao động như: HTX dịch vụ điện năng, tổng doanh thu 1,5 tỷ đồng/năm; HTX dịch vụ thủy lợi Nam Sơn thu 250 triệu đồng/năm; HTX cây có múi xóm Sấu Thượng với tổng diện tích 25 ha, giải quyết việc làm thường xuyên cho 20 lao động với mức lương 4-5 triệu đồng/tháng... Bên cạnh đó, xây dựng đời sống văn hóa tại các thôn, xóm cũng được đẩy mạnh. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được thường xuyên tổ chức với không khí sôi nổi, tạo hiệu ứng tích cực đối với đời sống tinh thần của nhân dân.

Xã Thanh Lương về đích NTM vào tháng 1/2018 nhờ sự cố gắng của cả hệ thống chính trị. Năm 2011, thu nhập bình quân đạt 7,5 triệu đồng/người/năm, thì đến năm 2017 thu nhập bình quân đạt 26,4 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,98%. Đến nay, xã có trên 59% lao động được đào tạo nghề. 100% hộ dân được sử dụng điện thường xuyên an toàn. Xã có nhà văn hóa và khu thể thao đạt chuẩn 100% thôn có nhà văn hóa và khu thể thao đạt chuẩn 5/6 thôn đạt tiêu chuẩn làng văn hóa, 100% các thôn có internet, trên 90% hộ có nhà đạt chuẩn, trên 91% lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 95%, trên 96% hộ dân dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Hoàng Anh


Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục