"Chạy trốn thanh xuân”, bộ phim ghi lại những dấu ấn muôn màu muôn vẻ của mối tình đầu, những tình cảm lứa tuổi thanh xuân, cũng là bộ phim khép lại năm 2018 của Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam VFC, sẽ ra mắt khán giả vào cuối tháng 11 này.


Mạnh Trường và Lưu Đê Ly trong một cảnh phim.

Phim kể câu chuyện về một cô gái cô độc trốn chạy mẹ ruột và lạc đến một khu trọ với những người bạn trẻ trung, tinh nghịch và gắn bó. Ở nơi trọ mới, cô đã dần dần thay đổi cách nhìn về cuộc sống, nhưng cô vẫn bị giằng xé giữa quá khứ với hiện tại, và cuối cùng cô buộc phải đối diện với quá khứ của mình.

Phim có sự tham gia của nhiều gương mặt trẻ được yêu thích và rất quen thuộc trên truyền hình như Lưu Đê Ly, Minh Huyền, Mạnh Trường, Huỳnh Anh, Bình An… bên cạnh những diễn viên lâu năm, giàu kinh nghiệm như Hoàng Hải, Chiều Xuân, Thanh Tú. Phim là sản phẩm phối hợp giữa hai đạo diễn Vũ Minh Trí, Nguyễn Đức Hiếu và hai biên kịch Khánh Hà, Thu Thủy.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải, Giám đốc VFC chia sẻ: "Trong thời gian gần đây, VFC đã có được những thành quả nhất định trong việc đưa đến cho khán giả những bộ phim truyền hình chất lượng cao, trong đó có những bộ phim được khán giả ghi nhận, yêu mến. Đó là điều khiến chúng tôi tự hào nhưng cũng là áp lực để chúng tôi phát huy được những thành công đã có. Đây cũng là động lực để chúng tôi nâng cao chất lượng các bộ phim”. Điều đáng chú ý là các diễn viên và ê kíp làm phim cũng vừa kết thúc những dự án dài hơi của VFC và cũng chịu khá nhiều áp lực khi bắt tay vào dự án mới, vai diễn mới nhưng với những bạn diễn đã rất quen thuộc, thí dụ như Mạnh Trường – Huỳnh Anh vừa kết thúc vai bố - con trong "Cả một đời ân oán”.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải cho rằng, việc phát sóng sau những bộ phim hot cũng thường đem lại những áp lực nào đó cho các đạo diễn. "Chạy trốn thanh xuân” cũng rơi vào trường hợp tương tự như vậy khi "Quỳnh búp bê” kết thúc. Nhưng đó cũng là động lực khiến cho các đạo diễn phải chăm sóc đứa con tinh thần của mình tốt hơn.

"Chạy trốn thanh xuân” lấy bối cảnh và câu chuyện xoay quanh một xóm trọ sinh viên, nơi nhân vật chính tá túc để trốn chạy quá khứ và người mẹ ruột của chính mình. Cuối phim cũng là những sự trở về với tuổi thanh xuân của mình mà không trốn chạy. Đã rất lâu rồi VFC mới trở lại với đề tài xóm trọ sinh viên, nhưng cách thể hiện của bối cảnh năm 2018 và cuộc sống sinh viên giờ đây đã khác xa những bộ phim mà VFC từng có về đề tài này.

 

Đạo diễn Đức Hiếu cho biết: "Chúng tôi đã tìm một xóm trọ là một biệt thự Pháp cổ, ở Đông Ngạc, trên tầng là dành cho các bạn nữ, dưới nhà là các bạn nam ở. Chuyện xóm trọ cũng có những cơm áo gạo tiền, và trọng tâm là mối quan hệ giữa hai nhân vật An và Phi. Hai biên kịch Khánh Hà và Thanh Thủy đã đến tận xóm trọ và chỉnh sửa để cho giống với bối cảnh của kịch bản”.

Biên kịch Thu Thủy cho biết: "Khi viết kịch bản, chúng tôi đã xây dựng luôn bối cảnh cho phim. Chúng tôi đã tìm hiểu đời sống của sinh viên hiện nay qua mạng, những công việc làm thêm của các bạn cũng được thể hiện trong phim như làm shipper, bán hàng online. Chúng tôi cũng vận dụng cả những trải nghiệm đi trọ học thời sinh viên của mình. Tất cả để làm sao mang được hơi thở đời sống sinh viên bây giờ vào bộ phim. Chúng tôi xây dựng nhân vật các sinh viên theo những ngành nghề khác nhau, và xây dựng cuộc sống của họ chung quanh nghề nghiệp mà họ theo học”.

 

Phim về đề tài tuổi trẻ, tình yêu, nhưng cũng có những nghiệt ngã, dằn vặt, và không ít diễn viên tham gia phim đã bị vai diễn ám ảnh. Diễn viên Thanh Tú, vai bà mẹ An cho biết, ban đầu khi đọc kịch bản, chị cũng rất băn khoăn, lưỡng lự, vì vai diễn khá cay nghiệt và ở ngoài đời chị cũng là mẹ của hai đứa con. "Những mô típ vai này đã khá quen thuộc với tôi, nhưng đây là vai khá dài hơi và nặng về tâm lý. Tuy nhiên, đây cũng là vai có rất nhiều đất diễn và mảng miếng nên cuối cùng tôi đã nhận lời” – chị cho biết.

Với Lưu Đê Ly, đây không phải là lần đầu tiên tham gia một bộ phim truyền hình, nhưng cô vẫn rơi nước mắt khi nhắc đến nhân vật của mình. Nữ diễn viên cho biết, khi rời khỏi phim trường, trở về nhà, cô vẫn bị "sống” trong nhân vật An. "Khi nhận vai, tôi rất lo vì vai này nặng quá, chưa bao giờ tôi diễn vai nào nặng như thế. Một nhân vật phải chạy trốn chính mẹ của mình. Có lẽ sau phim này phải một năm nữa tôi mới thoát ra được khỏi nhân vật của mình. Tôi không biết mình chuyển tải được bao nhiêu phần trăm nhân vật đến với khán giả, nhưng tôi cố gắng hết sức để vào vai diễn này với tất cả những gì mình cảm nhận được”.

 

Chia sẻ về sức ép của phim, nữ diễn viên Chiều Xuân, một người giàu kinh nghiệm diễn xuất cũng cảm thấy bị áp lực khi vào vai mẹ của Nam trong phim: "Các bạn biên kịch đã lột tả được sự tréo ngoe, không lối thoát và cả cái ác của nhân vật, cái ác một cách tự nhiên của một vai diễn đầy giằng xé, muốn nhân hậu cũng không được. Có lời thoại mà tôi ngồi mãi không nói được, vì cảm thấy nói ra là tim mình đau nhói. Phải 3-4 lần mới quay được, mặc dù bình thường tôi học kịch bản rất dễ”. Chiều Xuân cho biết, mình cũng rơi vào tình trạng như Lưu Đê Ly, là khi về nhà rồi vẫn còn bị ám ảnh trong cuộc sống của nhân vật. "Có những trường đoạn diễn xong, tôi thấy mệt khủng khiếp, thậm chí về đến nhà, tôi vẫn cảm giác đang sống trong nhịp của nhân vật, trong tiết tấu của nhân vật chứ chưa tan đi”. Chị cũng cho biết, khi xem lại trích đoạn phim, chị thấy thích. "Tôi cảm thấy muốn trở về tuổi thanh xuân của mình và không trốn chạy” – chị chia sẻ.

Phim sẽ lên sóng VTV vào 21 giờ 30 vào các tối thứ 2, thứ 3 hằng tuần, bắt đầu từ ngày 23-11.

 

                                         TheoNhandan

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục