"Táo Giao thông” Chí Trung cùng nhiều gương mặt nổi bật khác của sân khấu kịch miền Bắc sẽ đưa các tác phẩm tiêu biểu của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ "Nam tiến.”


Một cảnh trong vở diễn "Ai là thủ phạm." (Ảnh: Thế Toàn)

Cụ thể, trong thời gian từ ngày 13-28/12, khán giả Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được thưởng thức hai vở kịch "Ai là thủ phạm” (đạo diễn Chí Trung) và "Hoa cúc xanh trên đầm lầy” (đạo diễn Sỹ Tiến) tại Nhà hát Thành phố (số 7 Công Trường Lam Sơn, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

"Ai là thủ phạm” là câu chuyện về cuộc sống thường nhật ở Hà Nội trong những năm 1980s. Vở diễn xoay quanh những mảnh đời tại một khu tập thể có "biệt danh” là quân khu Phượng Hà. Ở đó, một lớp trẻ được sinh ra và lớn lên trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Khán giả có thể hình dung về cuộc sống, con người của thời kỳ ấy qua những nhân vật với những nét tính cách đặc trưng như một ông Tỷ "luôn tọc mạch thưa kiện,” một bà Loa "chuyên đưa chuyện hàng xóm,” một ông Đời " khúm núm, nịnh hót cấp trên” cùng một cán bộ Uy trịnh trọng và hách dịch…

"Bé không vin, lớn gãy cành” - lối sống và cách giáo dục trẻ thơ ấy phải chăng chính là lời giải đáp sâu xa cho câu hỏi: "Ai là thủ phạm” của những hiện tượng tha hóa đạo đức, nhân cách liên tục nảy sinh trong đời sống hiện nay?


Trong khi đó, "Hoa cúc xanh trên đầm lầy” là kịch bản sân khấu duy nhất hàm chứa nhiều yếu tố giả tưởng của cố tác giả Lưu Quang Vũ. Nội dung vở diễn xoay quanh ba nhân vật Hoàng, Liên và Vân - những người bạn cùng có chung những kỷ niệm êm đềm thuở ấu thơ. Ngày Hoàng cầu hôn Liên cũng là ngày Liên gửi đến Hoàng tấm thiệp cưới của cô với Vân.

Vốn là một kỹ sư quen sống với những ý tưởng và khát khao về sự hoàn hảo, Hoàng đã chế tạo ra hai con robot mang dáng dấp và có những đặc điểm tính cách của Liên và Vân. Từ đây, khi những người máy này bước chân vào cuộc đời thực, nhiều câu chuyện, mâu thuẫn và tình huống dở khóc dở cười đã xảy đến.

Bên cạnh những nghệ sỹ gạo cội (nghệ sỹ nhân dân Lê Khanh, nghệ sỹ ưu tú Minh Hằng…), bản dựng "Ai là thủ phạm” và "Hoa cúc xanh trên đầm lầy” lần này còn có sự tham gia của nhiều diễn viên trẻ được khán giả yêu mến trong thời gian gần đây như Thu Quỳnh, Chí Huy…./.

 

                TheoVietnamplus

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục