(HBĐT) - Chiều 22/11, Ban chỉ đạo về Di sản văn hóa Mo Mường Hòa Bình họp, đóng góp ý kiến vào dự thảo Đề án "Bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa Mo Mường Hòa Bình, giai đoạn 2018-2023". Dự hội nghị có các thành viên BCĐ và lãnh đạo UBND các huyện Kim Bôi, Lạc Sơn, Cao Phong, Tân Lạc. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

 

Mục tiêu chung của Đề án: Bảo tồn và phát huy giá trị của Di sản văn hóa Mo Mường là một di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, giáo dục truyền thống văn hóa tốt đẹp, trở thành sản phẩm du lịch tiêu biểu, đặc sắc của của dân tộc Mường ở tỉnh Hòa Bình. Khắc phục sự mai một và làm cho Di sản văn hóa Mo Mường không ngừng được lưu truyền, luôn được tái tạo; phát huy giá trị của di sản, biến di sản thành tài sản phục vụ phát triển mọi mặt của đời sống xã hội. Đồng thời đưa Di sản văn hóa Mo Mường trình Chính phủ, đệ trình UNESCO ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa đại diện của nhân loại. Nội dung Đề án gồm 5 dự án thành phần gồm: Nghiên cứu, biên soạn Từ điển Mo Mường; kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa, số hóa Di sản văn hóa Mo Mường Hòa Bình; biên soạn, phát hành tài liệu phổ biến Di sản văn hóa Mo Mường Hòa Bình; dự án xây dựng không gian bảo tồn văn hóa Mo Mường gắn với dịch vụ du lịch tại huyện Cao Phong và Tân Lạc; xây dựng một số cơ chế, chính sách nhằm phát huy giá trị Di sản di sản văn hóa Mo Mường Hòa Bình và tổ chức Hội thảo khoa học "Văn hóa Mo Mường Hòa Bình- giá trị xưa và nay". Đề án thực hiện thời gian 5 năm 2019- 2023" và phân công trách nhiệm cụ thể cho các ngành thành viên và các huyện, thành phố...

Tại hội nghị, sau khi nghe lãnh đạo Sở VH-TT&DL trình bày các nội dung cơ bản của dự thảo Đề án bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa Mo Mường Hòa Bình, giai đoạn 2018-2023", các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào hoàn thiện Đề án. Trong đó, bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung trong Đề án; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá; các nghệ nhân truyền dạy Mo Mường cho thế hệ trẻ; sân khấu hóa để quảng bá giá trị Di sản văn hóa Mo Mường...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng:Tiến độ triển khai thực hiện Đề án chậm so với kế hoạch đề ra. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các thành viên trong BCĐ, lãnh đạo các huyện, đề nghị cơ quan thường trực tiếp thu các ý kiến để chỉnh sửa hoàn thiện Đề án trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, Đề án cần xây dựng lộ trình cụ thể. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá để người dân trong và ngoài tỉnh, bè bạn quốc tế thấy được cái hay, đẹp của Di sản văn hóa Mo Mường. Từ đó góp phần đưa Di sản văn hóa Mo Mường Hòa Bình bay cao, bay xa trở thành di sản văn hóa của nhân loại.

PV


 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục