(HBĐT) - Đưa chúng tôi đến thăm xóm Mai Sơn, được chứng kiến không khí nghiêm túc của người dân bình xét gia đình văn hóa (GĐVH), đồng chí Bùi Văn Ích, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Nghiệp (Lạc Sơn) chia sẻ: Cơn bão lịch sử năm 2009 đã gây thiệt hại nặng nề cho bà con 2 xã Tân Mai và Phúc Sạn (Mai Châu).


Các gia đình xóm Yên Kim, xã Yên Nghiệp (Lạc Sơn) đăng ký đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm 2019 tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, hơn 60 hộ dân 2 xã đã về định cư tại xã Yên Nghiệp, lấy tên xóm là Mai Sơn. Người dân trong xóm có nhiều phong tục tập quán, lối sống khác nhau nhưng dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền xã Yên Nghiệp trong phát triển KT-XH, đặc biệt, người dân xóm Mai Sơn được tuyên truyền đến từng hộ thực hiện phong trào xây dựng GĐVH, từ đó phong trào lan tỏa tới từng cá nhân, hộ gia đình. Người dân trong xóm nỗ lực phấn đấu xây dựng gia đình gương mẫu, ấm no. Xóm Mai Sơn xây dựng được hương ước, quy ước của làng xóm như vấn đề giữ gìn an ninh trật tự, chấp hành nghiêm chỉnh các chính sách dân số… Các hủ tục phức tạp trong việc cưới, việc tang được hủy bỏ. Năm 2018, ước số hộ đạt danh hiệu GĐVH của xóm đạt 40/66 hộ (chiếm 60,6%). 

Từ xóm khó khăn nhất của xã Yên Nghiệp, phong trào xây dựng GĐVH được người dân hưởng ứng tích cực. Để phong trào đạt kết quả cao, cấp ủy, chính quyền xã Yên Nghiệp đã thành lập Ban chỉ đạo phong trào của xã và xóm. Tại các cuộc họp xóm, Ban chỉ đạo tuyên truyền về các nội dung, quy định để đạt GĐVH; ý nghĩa của việc xây dựng GĐVH, xóm văn hóa. Từ đó góp phần thay đổi nhận thức của người dân trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước. Đối với những hộ khó khăn hoặc có những biểu hiện không tích cực thực hiện chủ trương xây dựng GĐVH, Ban chỉ đạo đến từng hộ vận động các hộ ký cam kết. Đối với những hộ nghèo, chính quyền xã giúp đỡ bằng cách hỗ trợ vay vốn, giống cây trồng, vật nuôi để thoát nghèo. Sau khi triển khai các tiêu chí đánh giá để bình xét GĐVH, Ban chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, đánh giá, rút kinh nghiệm. Phân công các hội, đoàn thể phụ trách từng xóm phối hợp với lãnh đạo xóm giám sát, đôn đốc tìm ra những vướng mắc khắc phục kịp thời. Ngoài ra, 14/14 xóm đều xây dựng được hương ước, quy ước riêng để người dân nghiêm túc chấp hành đảm bảo xây dựng GĐVH, làng văn hóa đạt hiệu quả.

Bên cạnh đó, Yên Nghiệp đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên dương, khen thưởng đối với những hộ đạt danh hiệu GĐVH. Hàng năm, các hộ đạt danh hiệu GĐVH được tuyên dương, khen thưởng tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ việc biểu dương, khen thưởng tạo thành phong trào thi đua, phấn đấu giữa các xóm, các hộ. 

Anh Bùi Văn Phúc, xóm Hổ 2 chia sẻ: Trong thời gian qua, nắm được chủ trương của chính quyền về việc xây dựng GĐVH, tôi đã trao đổi với gia đình, những tiêu chí cần phải đạt. Các thành viên trong gia đình ủng hộ, ai cũng phấn đấu hoàn thành các tiêu chí. Gia đình tôi tham gia đủ các hoạt động của xóm, xã; đóng góp các khoản của xóm yêu cầu; giữ gìn vệ sinh môi trường. Gia đình hòa thuận, con cái hiếu thảo, từ đó hầu như năm nào  gia đình tôi cũng được công nhận văn hóa.

Đồng chí Bùi Văn Ích,  Phó Chủ tịch UBND xã Yên Nghiệp cho biết thêm: Hiện tại, xã còn khoảng 15% hộ chưa đạt GĐVH, Ban chỉ đạo phong trào xây dựng GĐVH sẽ họp và thống nhất đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế để nâng cao tỷ lệ hộ đạt GĐVH trong năm 2019. Một số hạn chế như: tỷ lệ sinh con thứ 3 còn cao, tỷ lệ hộ nghèo, vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường tại một số hộ chưa tốt…
Với việc nghiêm túc và tích cực hưởng ứng của người dân trong phong trào xây dựng GĐVH, năm 2018, số hộ đạt GĐVH khoảng 85,7%; 11/14 xóm được công nhận làng văn hóa. Phong trào xây dựng GĐVH góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện, nhiều hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng hơn 11%; thu nhập bình quân ước đạt 26 triệu đồng/người.


                                                                  Thu Thủy

Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục