Tối 31-12, tại Quảng trường 2 tháng 4, TP Nha Trang, Bộ VH-TT-DL phối hợp UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ công bố Năm Du lịch quốc gia 2019 và chương trình nghệ thuật chào năm mới 2019.


Tháp Bà Ponagar, một trong năm bức ảnh trong bộ ảnh nhận diện Năm Du lịch quốc gia 2019 - Nha Trang, Khánh Hòa.

Năm Du lịch quốc gia 2019 - Nha Trang, Khánh Hòa với chủ đề "Nha Trang - Sắc màu của biển” sẽ có hàng trăm sự kiện VH-TT-DL, hội thảo được tổ chức.

Chương trình Năm Du lịch quốc gia 2019 được chia thành ba nhóm: các hoạt động do Bộ VH-TT-DL phối hợp các bộ, ngành T.Ư tổ chức; các hoạt động do tỉnh Khánh Hòa tổ chức; các hoạt động hưởng ứng do 14 tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức.

Ngoài ra, trong Năm Du lịch quốc gia 2019, tại Nha Trang còn có nhiều sự kiện lớn, như: cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019; cuộc thi Hoa hậu Du lịch ASEAN 2019; Liên hoan du lịch biển "Symphony of the sea 2019”; Liên hoan ẩm thực biển; Hội nghị lần thứ 3 về phát triển khu vực Duyên hải miền trung; cuộc đua thuyền buồm Hồng Công (Trung Quốc) - Nha Trang 2019; chương trình nghệ thuật "Giai điệu tự hào”…

Các địa phương có thế mạnh về du lịch cũng tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, du lịch để hưởng ứng, như: Lễ hội pháo hoa của Đà Nẵng; Festival tinh hoa nghề Việt của Huế; Tuần du lịch Hạ Long - Quảng Ninh; Lễ hội hoa phượng đỏ của Hải Phòng. Ngoài ra, còn có các hội chợ du lịch, hội thảo về văn hóa - du lịch được nhiều tỉnh, thành phố tổ chức.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức ra mắt đầu số điện thoại *2258 hoạt động 24/7 hỗ trợ, tư vấn khách du lịch.

Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2019 sẽ được tổ chức kết hợp khai mạc Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2019 vào đầu tháng 5-2019; lễ bế mạc dự kiến được tổ chức vào ngày 31-12-2019.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Trần Sơn Hải cho biết, để chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia 2019 cũng như tạo điều kiện cho du lịch phát triển, tỉnh đã chỉ đạo ngành du lịch nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch. Khánh Hòa tập trung nguồn lực giải phóng mặt bằng, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng về giao thông để từng bước giải tỏa áp lực về giao thông, hạn chế tình trạng kẹt xe ở Nha Trang vào lúc cao điểm.

UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất chọn bộ ảnh nhận diện Năm Du lịch quốc gia 2019 - Nha Trang, Khánh Hòa theo đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao; gồm năm bức ảnh về cảnh quan biển, đảo và du lịch của Khánh Hòa, gồm: toàn cảnh bờ biển TP Nha Trang; đường Trần Phú Nha Trang; Tháp Bà Ponagar; Hòn Chồng - Hòn Vợ; Mũi Đôi - Hòn Đầu. Thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung chỉnh trang đô thị để tạo ra hình ảnh mới, hấp dẫn, thu hút hơn khi bước vào Năm Du lịch quốc gia 2019.

TheoNhanDan

Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục