(HBĐT) - Đồng chí Bùi Văn Tình, Phó Chủ tịch UBND xã Hùng Tiến (Kim Bôi) cho biết: Để nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa (GĐVH), Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã đã triển khai thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định, từ việc tổ chức đăng ký đến bình xét, công nhận và cấp giấy chứng nhận cho các hộ đạt tiêu chuẩn GĐVH.


 Hội LHPN xã Hùng Tiến (Kim Bôi) tuyên truyền, vận động hội viên xây dựng gia đình văn hóa.

 Việc bình xét GĐVH được thực hiện chặt chẽ, công khai, dân chủ. Mỗi lần tổ chức bình xét danh hiệu GĐVH là từng gia đình được nghe hàng xóm góp ý về những ưu điểm và khuyết điểm. Gia đình có con mắc tệ nạn xã hội, gia đình chưa hòa thuận, có bạo lực gia đình đều không được công nhận GĐVH. Vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường, tham gia sinh hoạt xóm và tương trợ giúp đỡ trong cộng đồng khu dân cư đều được đưa ra dựa trên các tiêu chí để bình xét GĐVH. Để tránh tình trạng hàng xóm láng giềng "nể” nhau, ngoài nhận xét, đánh giá, ban lãnh đạo xóm tổ chức bỏ phiếu kín trong bình xét danh hiệu.

5/5 xóm của xã đã xây dựng được quy ước, hương ước. Nội dung quy ước, hương ước phù hợp với pháp luật và tình hình thực tiễn địa phương. Qua việc thực hiện hương ước, quy ước, người dân có ý thức chấp hành luật pháp, thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn thuần phong mỹ tục trong cộng đồng. Tai - tệ nạn xã hội được ngăn chặn kịp thời. Người dân tích cực tham gia sinh hoạt cộng đồng, đóng góp ngày công, hiến đất để xây dựng các công trình công cộng. Mọi vấn đề liên quan đến hoạt động khu dân cư đều được đưa ra bàn bạc dân chủ, công khai trong cuộc họp xóm. Năm 2018, nhân dân các xóm đóng góp trên 500 triệu đồng xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, giải tỏa mặt đường không lấy tiền đền bù. Xóm Chỉ Ngoài đã lắp được hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh được trồng ở từng gia đình.

Phong trào xây dựng GĐVH tạo thành một phong trào thi đua sôi nổi giữa các gia đình, giữa các xóm. Trong xã có nhiều hộ đạt danh hiệu GĐVH 5 năm liên tiếp, tiêu biểu như hộ ông Bùi Thế Gan (xóm Ba Bị), Phạm Văn Nghĩa (xóm Chỉ Ngoài), Đào Bá Lung (xóm Bái), Triệu Văn Chẳn (xóm Suối Kho)… Ông Triệu Đức Toàn, GĐVH tiêu biểu xóm Suối Kho chia sẻ: Trong gia đình, người bố, người mẹ phải luôn là tấm gương sáng cho các con, đối xử bình đẳng với các con từ những việc nhỏ nhất. Đối với gia đình tôi, xây dựng GĐVH không phải vì danh hiệu mà là để giữ gìn nề nếp gia phong, duy trì cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Phong trào xây dựng GĐVH tại xã Hùng Tiến đã đi vào thực chất, nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân, góp phần xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh trong xã hội; khơi dậy truyền thống tốt đẹp của dân tộc như "Uống nước nhớ nguồn”, "Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương. Năm 2018, xã Hùng Tiến có 348/484 hộ được công nhận GĐVH, đạt 71,9%. Thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 17 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảmcòn 18,5%.

 

Thu Thủy

 

Các tin khác


Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Huyện Đà Bắc nâng cao hiệu quả xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở

Huyện Đà Bắc có 17 xã, thị trấn với 122 xóm, tiểu khu, 5 dân tộc chủ yếu Tày, Mường, Dao, Kinh, Thái cùng chung sống đoàn kết. Những năm qua, việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được quan tâm. Qua đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục