(HBĐT) -Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Dân Hòa (Kỳ Sơn) luôn quan tâm tới việc phát triển và nâng cao chất lượng phong trào văn nghệ quần chúng. Qua đó đã thu hút đông đảo người dân tham gia và trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu đối với nhân dân trong xã. Văn nghệ quần chúng góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa mới.


Các hạt nhân văn nghệ của xã Dân Hòa (Kỳ Sơn) biểu diễn tại chương trình Ngày đoàn viên do Huyện Đoàn tổ chức.

Phong trào văn nghệ quần chúng tại xã Dân Hòa phát triển đồng đều tại 5 xóm. Cả 5 xóm đều thành lập được đội văn nghệ quần chúng. Mỗi đội văn nghệ có khoảng 20 hạt nhân. Hội Người cao tuổi tại các xóm thành lập được CLB "Sống vui sống khỏe”. CLB "Sống vui sống khỏe” là sân chơi bổ ích với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT sôi động, góp phần nâng cao sức khỏe, làm phong phú đời sống tinh thần cho người cao tuổi. Năm 2010, xã Dân Hòa thành lập được CLB "Thơ - ca viên nam xanh”. Hiện nay, CLB "Thơ - ca viên nam xanh" gồm 34 thành viên do đồng chí Lê Văn Kháng là chủ nhiệm CLB. CLB là nơi hội tụ những tâm hồn yêu thơ, ca trên địa bàn toàn huyện. Hàng năm, CLB phối hợp với Ban văn hóa xã, Hội Người cao tuổi tổ chức đêm hội nguyên tiêu vào dịp rằm tháng giêng. CLB thường xuyên đi giao lưu với các CLB thơ ca của tỉnh. CLB "Thơ - ca viên nam xanh” đã phát triển và trở thành một trong những CLB có hoạt động văn hóa, văn nghệ mạnh của huyện Kỳ Sơn.
Đồng chí Nguyễn Văn Bộ, Phó Chủ tịch UBND xã Dân Hòa chia sẻ: Dân tộc Mường chiếm 85% dân số toàn xã. Chính vì vậy, cấp ủy, chính quyền xã Dân Hòa luôn đặc biệt quan tâm tới việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Mường qua lời ca, tiếng hát. Trước tiên, cấp ủy, chính quyền xã luôn quan tâm tới việc giữ gìn báu vật chiêng Mường. Toàn xã Dân Hòa còn khoảng 30 chiếc chiêng. Trong đó, 4/5 xóm đều thành lập được đội chiêng. Xóm Ao Trạch là xóm duy nhất còn đủ 12 chiếc chiêng. Vào ngày hội làng các cụ cao niên hướng dẫn, chỉ bảo cho thế hệ con cháu cách đánh chiêng sao cho đúng nhịp, có âm hưởng đúng với nội dung của bài chiêng. Bên cạnh đó, chính quyền xã Dân Hòa còn tích cực cử hạt nhân văn nghệ của các xóm tham gia lớp truyền dạy chiêng do Phòng VH-TT huyện tổ chức. 

Bên cạnh đó, các làn điệu dân ca: hát xắc bùa, thường rang, bộ mẹng, ví đúm… được các đội văn nghệ tập luyện và tham gia các cuộc thi do huyện tổ chức và đoạt được nhiều giải cao. Năm 2018, đội văn nghệ xã Dân Hòa đoạt giải A nội dung múa dân gian tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng huyện Kỳ Sơn; giải ba thi gói bánh chéo kheo tại Hội xuân của huyện năm 2019.

Những tiết mục văn nghệ chủ yếu do chính thành viên của đội văn nghệ của các khu dân cư dàn dựng với nhiều loại hình sáng tạo, lồng ghép tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội dung của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nông thôn mới… Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Vào những ngày lễ, Tết, khắp các xóm của xã Dân Hòa đều rộn ràng lời ca, tiếng hát. Chất lượng phong trào văn nghệ quần chúng đã thể hiện đời sống tinh thần phong phú, trách nhiệm của từng thành viên tham gia và định hướng của chính quyền trong việc vận động người dân hưởng ứng phong trào. Phong trào văn nghệ quần chúng phát triển là tiền đề đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương”. Năm 2018, toàn xã có 477/564 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa (đạt 84,57%). 5/5 làng đạt danh hiệu văn hóa.
 
                                                                               Thu Thủy

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục