Cuộc chiến của các bậc phụ huynh với TV, điện thoại, Ipad… cùng những thiết bị công nghệ chưa bao giờ "ngưng tiếng súng”. Và một trong những thứ "vũ khí” để kéo trẻ nhỏ ra khỏi đồ chơi công nghệ là sách tương tác, sản phẩm đang vô cùng hot của nhiều NXB hiện nay.


 

Đa dạng và phong phú

Tại nhiều hội sách, sách tương tác luôn thu hút mạnh mẽ sự chú ý của nhiều độc giả nhí và cả các bậc phụ huynh nữa. Những cuốn sách giờ đây không chỉ còn đơn điệu hình và chữ, mà đã tích hợp các hình chuyển động, hình 3D giống như một rạp chiếu phim đơn giản nho nhỏ, cả người lớn và trẻ con đều thích mê. Nào là tòa nhà cao tầng có chiếc thang máy chạy lên chạy xuống, nào là chiếc cần cẩu có ca bin kéo lên, mũi cẩu rút xuống, chiếc gàu máy xúc quay tròn, chiếc xe ben đổ vật liệu xuống đường. Rồi nước chảy theo chiếc vòi hoa sen xuống bồn tắm, chú khủng long nở ra từ quả trứng… Vô vàn những thứ quen thuộc trong cuộc sống được lý giải qua những hình ảnh và chuyển động rất thú vị trong các cuốn sách.

Khác với sách thông thường, sách đa tương tác thường có kết cấu độc đáo với các kiểu mở, lật, gấp, kéo, đẩy, trượt… theo mỗi nội dung của trang sách. Ở những cuốn sách cầu kỳ, việc mở - đóng cuốn sách cũng tạo ra những chuyển động của nhân vật trong sách, tạo nên hứng thú cho trẻ nhỏ. Có những bộ sách sử dụng ánh sáng để tạo nên hình ảnh chiếu trên tường khi dùng đèn pin chiếu qua trang sách, giống như chiếu bóng ngày xưa. Có những loại sách sử dụng các chất liệu khác ngoài giấy để tạo nên tiếng động, như nhựa, mica, nilon, vải… Có những bộ sách "khổng lồ” đúng như tên gọi, với trang sách dài đến 2m, cung cấp kiến thức và hình ảnh phong phú, đa dạng cho trẻ về đời sống, đồ vật và thế giới chung quanh.

Sách tương tác hiện nay là một trong những "mũi nhọn” của khá nhiều nhà sách. Từ Kim Đồng, Trẻ, Nhã Nam cho đến Đinh Tị, Phụ Nữ… Gần như nhà sách nào cũng có một vài đầu sách tương tác, dù là đơn giản để thu hút độc giả nhí.

Một trong những NXB đang có nhiều đầu sách tương tác nhất hiện nay là Đinh Tị. Dấn thân vào thị trường sách mới mẻ này khoảng ba năm trở lại đây, tính đến nay, Đinh Tị đã có khoảng 20 đầu sách tương tác các thể loại, từ những cuốn đơn giản lật mở dành cho các bạn mẫu giáo bé, sách chiếu bóng, pop-up, cho đến những bộ sách cầu kỳ, nhiều loại chuyển động, nhiều thông tin và mô hình phức tạp dành cho lứa tuổi mẫu giáo lớn hay tiểu học, các bé ưa khám phá… Đinh Tị cũng là nhà sách hàng đầu trong số các nhà sách xuất bản thể loại sách tương tác hiện nay trên thị trường, với đủ các nội dung từ khám phá ngoại ngữ, khám phá kiến thức, thế giới, chuyện cổ tích, sách kỹ năng, thậm chí cả những cuốn sách biến hóa mô hình, khi mở ra và lắp ghép có thể dựng thành một chiếc ô tô cỡ lớn đủ cho trẻ ngồi vừa… Hiện nay ngoài sách mua bản quyền từ nước ngoài, một số tác phẩm sách của tác giả Việt Nam cũng đã được xuất bản.

"Vũ khí” chống sách giả

Hiện nay, với công nghệ in hiện đại, thiết kế công phu cả về hình thức lẫn nội dung, sách tương tác còn trở thành một trong những loại vũ khí hữu hiệu để chống lại nạn sách giả đang tràn lan khắp nơi. Với mỗi một đầu sách nội dung thông thường, việc biên tập, thực hiện và hoàn thiện mất khoảng 2-3 tuần thì sách tương tác phải mất 2-3 tháng, với nhiều công đoạn tỉ mỉ và phức tạp hơn. Sách tương tác lại yêu cầu kỹ thuật in công nghệ cao, giấy in chất lượng cao cùng nhiều khâu gấp, dán chi tiết và dày công nên cũng là thách thức đối với sách lậu. Thậm chí có cuốn còn có quét mã QR để mở thêm thông tin về bộ sách trên trang web

Một cuốn sách được trình bày công phu, lại có tác dụng tương đương một món đồ chơi sẽ mất nhiều công sức hơn sách chỉ có hình ảnh và chữ. Chính bởi lý do này mà sách tương tác bao giờ cũng có giá khá cao, gấp vài lần so với sách thường. Cá biệt, có những bộ sách đa tương tác với những cấu trúc phức tạp, đủ cả kéo đẩy, pop up, quay vòng, gập mở… như bộ sách đa tương tác khổng lồ gồm bốn cuốn "Các phương tiện vận chuyển”, "Thành phố”, "Tòa lâu đài” và "Công trường xây dựng” của Đinh Tị có giá tới gần 400 nghìn đồng mỗi cuốn. Giá thành và giá bán đều cao cũng là điều khiến cho sách lậu "chùn bước” và các bậc phụ huynh khi bỏ khoản tiền không nhỏ ra mua bộ sách cũng cảm thấy thỏa đáng.

Trong khi bối cảnh các nhà xuất bản phải đau đầu tìm cách đối phó với sách giả, sách lậu thì việc tìm tòi, phát triển các sản phẩm mới lạ, chất lượng cao là một trong những cách thức hữu ích. Sách đa tương tác còn là giải pháp hiệu quả đối với cha mẹ trong cuộc chiến với đồ chơi công nghệ, điện thoại, ipad, TV…

 

TheoNhanDan

 

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục