(HBĐT) - Có lẽ ít người biết, từ năm 1975 mặc dù không được tuyên truyền, quảng bá, internet cũng chưa có nhưng đã có rất nhiều người tìm đến nghỉ dưỡng hồi phục sức khỏe tại suối khoáng Kim Bôi. Suối khoáng Kim Bôi là món quà tuyệt vời mà tạo hóa đã ban tặng cho Mường Động. Nơi đây cách thủ đô Hà Nội 70 km, cách thành phố Hòa Bình 30 km, đường sá rất thuận tiện cho du khách di chuyển cả bằng ô tô và xe máy.


Suối khoáng Kim Bôi được ví là nguồn "vàng trắng” của huyện và để phát triển du lịch. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, nước khoáng Kim Bôi được xuất lộ ra từ vỉa đá vôi có tuổi địa chất khoảng 250 triệu năm, được phun lên luôn ở nhiệt độ 36,50C, khi lộ thiên, nước có nhiệt độ từ 34 - 360C. Qua kiểm nghiệm, nguồn nước khoáng Kim Bôi có đủ tiêu chuẩn dùng làm nước uống giải khát, giải nhiệt. Nước dùng để tắm và ngâm mình có tác dụng làm mịn, trắng da, điều trị các chứng bệnh ngoài da như chàm, vảy nến, các sẹo do phẫu thuật mẩn ngứa... Ngoài ra, trong thành phần nước có chứa một yếu tố đặc biệt hiệu silic nên có tác dụng dược lý giúp điều trị một số bệnh như viêm khớp, đường ruột, dạ dày, huyết áp, viêm đường tiết niệu, viêm thận, sỏi thận... Những tiềm năng này đang được các doanh nghiệp nghiên cứu, đầu tư khai thác, từng bước tạo nên diện mạo mới cho du lịch Kim Bôi.

Đến với huyện Kim Bôi, du khách có thể thoải mái lựa chọn các điểm du lịch đã và đang khai thác có hiệu quả nguồn "vàng trắng" như: Khách sạn Công đoàn Việt Nam, Trung tâm Điều dưỡng người có công Kim Bôi, khu nghỉ dưỡng Hoa Viên, Resort An Lạc hay Serena Resort Kim Bôi tiêu chuẩn 4 sao đầu tiên có mặt tại khu du lịch khoáng nóng Kim Bôi.

Các khu nghỉ dưỡng nơi đây được xây dựng ở bên cạnh mạch nước khoáng lớn nhất. Tại các khu nghỉ này, du khách sẽ được thỏa sức tắm thư giãn, chăm sóc cơ thể. Các dịch vụ tắm ở đây rất đa dạng. Không chỉ được tắm trong dòng suối khoáng nóng, bạn còn có thể tắm bồn sục xoáy cá nhân, tắm âm dương, tắm tia, tắm bể sục xoay lớn, tắm bùn… Mỗi dịch vụ tắm có một giá khác nhau mang đến những trải nghiệm bổ ích, lý thú riêng. Không gian xung quanh suối khoáng cũng có nhiều cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, trong lành để bạn tự do check in những bức ảnh an yên khó quên. Bên cạnh đó, du khách còn có thể được thưởng thức những món ăn đặc sản Hòa Bình như: cỗ lá, trâu nấu lá lồm, canh gà măng chua, gà đồi nấu chuối, thịt bê nướng trái thơm, cơm lam muối vừng, rau đồ rừng chấm lòng cá…

Việc được tắm trong dòng suối khoáng vào dịp cuối tuần hoặc vào những dịp nghỉ lễ rất lý tưởng để mỗi chúng ta phục hồi sức khỏe, xua tan những mệt mỏi thường ngày, lấy lại năng lượng để tiếp tục chinh phục những thử thách mới.


P.V


Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục