(HBĐT) - Tôi có cô bạn thân lâu lâu mới có dịp gặp nhau hàn huyên tâm sự. Trước kia, cô bạn tôi cũng thuộc tuýp phụ nữ của gia đình, tề gia nội chợ. Nhưng từ khi lấy phải anh chồng luôn thích ăn nhậu hàng quán với bạn bè, cô bạn tôi đã dần thay đổi suy nghĩ. Sau một vài lần úp lồng bàn ngồi chờ chồng về ăn cơm không thành, cô bạn tôi mặc kệ. Chồng thích ăn gì thì ăn, về lúc nào thì về. Gần đây có dịp gặp lại, cô bạn tôi nghẹn ngào: Tôi đang đệ đơn ly hôn rồi. Không thể chịu mãi được cảnh này nữa. Mà lý do lớn nhất để tôi quyết tâm là anh ta đã có "bồ” sau một cuộc ăn nhậu quá đà…

 


Bữa cơm gia đình là dịp để các thành viên chia sẻ tình cảm, yêu thương.

Lý do của sự không ấm êm trong mỗi gia đình thì nhiều. Nhưng thiết nghĩ, mỗi gia đình nên duy trì bữa cơm thường nhật. Từ xưa, bữa cơm gia đình của người Việt luôn ẩn chứa nhiều đạo lý quan trọng. Đó là sự thể hiện tình cảm yêu thương, gắn bó giữa các thành viên thông qua việc cùng nhau ăn cơm, trò chuyện. Sau một ngày làm việc vất vả, mệt mỏi, các thế hệ từ ông bà, bố mẹ, con, cháu lại cùng quây quần bên mâm cơm đầy ắp tiếng cười. Hình ảnh người mẹ, người vợ hiền tất bật trong phòng bếp với hương thơm của các món ăn sẽ luôn là hình ảnh khó quên đối với mỗi thành viên trong gia đình. Dù các món ăn đó không phải là cao lương, mỹ vị, cầu kỳ trình bày như ngoài hàng quán nhưng chứa đứng sự chân tình và tấm lòng của người nấu. Có thể chỉ là bát canh cua, cà pháo, cá kho… nhưng sẽ là hành trang của con trẻ để thiết lập cuộc sống riêng của mình sau này.

Ngày nay, xã hội hiện đại của phụ nữ công sở, bận rộn, ít thời gian và hàng quán, thức ăn nhanh đáp ứng mọi nhu cầu nên cũng tiện lợi hơn. Nhưng ý nghĩa của bữa cơm gia đình vẫn còn nguyên giá trị. Mỗi người phụ nữ hiện đại có thể tham khảo trên mạng xã hội, internet hàng trăm mâm cơm gia đình đa dạng, đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng cho các thành viên. Không phải ngẫu nhiên mà trên các trang facebook cá nhân của các anh chồng hay chị vợ có những bài viết, chia sẻ hình ảnh về người chồng, người vợ, người con thể hiện nấu các món ăn hoặc những bữa cơm đầy đủ các thành viên trong gia đình. Đó là sự tự hào, hạnh phúc muốn chia sẻ cho cả thế giới được biết…

Dù là ở thời đại nào, bữa cơm gia đình sẽ luôn là là linh hồn của hạnh phúc, sự yêu thương, gắn bó và nuôi dưỡng tình cảm giữa các thế hệ trong gia đình người Việt chúng ta.

LT

Các tin khác


Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục