(HBĐT) - Với nhiều di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh, việc bảo tồn, gìn giữ các di tích lịch sử, văn hóa gắn với phát triển du lịch đã, đang được huyện Lạc Sơn quan tâm thực hiện hiệu quả, góp phần phát huy các giá trị văn hóa, đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa tín ngưỡng của cộng đồng. Trong đó, nhiều di tích đã trở thành những điểm du lịch hấp dẫn, tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương.


Đình Khênh, xã Văn Sơn (Lạc Sơn) là điểm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của người dân địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Trưởng Phòng VH-TT huyện Lạc Sơn cho biết: Huyện hiện có 31 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh, trong đó có 3 di tích xếp hạng cấp quốc gia là: di tích khảo cổ Mái Đá làng Vành, di tích cách mạng Chiến khu Mường Khói, di tích khảo cổ hang xóm Trại và 12 di tích xếp hạng cấp tỉnh, còn lại là các di tích đã được khảo sát, đưa vào danh sách đề nghị cấp tỉnh quản lý.

Lạc Sơn là huyện có số di tích được xếp hạng đứng thứ 3 toàn tỉnh, với hệ thống di tích khá phong phú, gồm: di tích khảo cổ, di tích lịch sử cách mạng, di tích lịch sử văn hóa thắng cảnh. Mỗi di tích gắn với một truyền thuyết, lễ hội truyền thống như: đền cây Si gắn với lễ hội Đu Vôi; đền Băng gắn với lễ hội Chay đất, Chay Mường với các nghi lễ độc đáo: bốc lôi, bừa vịt, vá đất; lễ hội đền Thượng, lễ hội đình Khênh, lễ hội đình Cổi, lễ hội đình Khói… cùng nhiều công trình văn hoá có giá trị về lịch sử, văn hóa khác tạo nên quần thể di tích danh thắng gắn kết các điểm di tích lễ hội và du lịch. Trong những năm qua, huyện đã có những giải pháp tích cực trong việc giữ gìn, phát huy các giá trị, di sản văn hoá vật thể và phi vật thể. Chú trọng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, hành động của mỗi người về bảo tồn di tích. Các giá trị văn hóa, lễ hội truyền thống, lễ hội dân gian được bảo tồn, phát huy đúng tinh thần Luật Di sản văn hóa.

Hàng năm, cùng với việc khảo sát, nghiên cứu các di tích để lập hồ sơ khoa học và pháp lý trình UBND tỉnh quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh; đề nghị Bộ VH-TT&DL xếp hạng di tích cấp quốc gia các di tích cấp tỉnh đủ tiêu chuẩn, Ban quản lý di tích và danh thắng đẩy mạnh thực hiện việc chống xuống cấp, bảo tồn, tôn tạo các di tích trong dự án được Nhà nước xếp hạng. Từ nguồn kinh phí thuộc chương trình quốc gia về bảo tồn di tích và nguồn kinh phí của huyện, một số di tích đã được trùng tu, tôn tạo khang trang, đúng quy định, đảm bảo chất lượng và giữ nguyên vẹn kiến trúc di tích gốc như: di tích lịch sử Chiến khu Mường Khói, xã Ân Nghĩa; đình Cổi, xã Vũ Bình; đình Khênh, xã Văn Sơn; đền cây Đa, thị trấn Vụ Bản…

Đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Trưởng Phòng VH-TT huyện cho biết thêm: Năm 2020, huyện đã tổ chức phục dựng lễ hội đình Khói, xã Ân Nghĩa và tổ chức đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đình Khênh, xã Văn Sơn. Di tích đình Khênh nằm ở trung tâm của một vùng Mường cổ, gần với trung tâm huyện, cùng tuyến với các di tích lịch sử đã được xếp hạng như: Mái Đá làng Vành, Chiến khu Mường Khói, đình Cổi, đền cây Đa, đền Thượng, đền cây Si, hang Khú Dúng, thác Mu… bảo tồn, gìn giữ hầu như nguyên vẹn các giá trị di sản văn hóa về phong tục, tập quán, tín ngưỡng truyền thống của dân tộc Mường tại địa phương, kết hợp với giá trị văn hóa tín ngưỡng tâm linh tại di tích. Đồng thời, việc kết nối các điểm di tích, điểm du lịch, danh thắng trên địa bàn huyện đã tạo thuận lợi hơn cho du khách, qua đó, góp phần quảng bá, thu hút khách du lịch, đưa du lịch huyện Lạc Sơn ngày càng phát triển.


Hồng Ngọc


Các tin khác


Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Lan tỏa văn hóa đọc và tình yêu sách trong cộng đồng

Do tác động của công nghệ thông tin, mạng internet, các thiết bị điện tử nên đã ảnh hưởng đến việc đọc của thế hệ trẻ, lấn át văn hóa đọc truyền thống. Sau khi có Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, các bộ, ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương đã chung tay đẩy mạnh phong trào đọc sách và phát triển văn hóa đọc trở thành hoạt động lớn trong tháng Tư hằng năm nhằm tôn vinh giá trị của sách trong cộng đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục