(HBĐT) - Là huyện vùng cao có 5 dân tộc cùng sinh sống, Đà Bắc có kho tàng văn hóa phong phú, độc đáo. Những năm qua, huyện luôn chú trọng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, gắn với phát triển KT-XH, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.


Điệu múa truyền thống của đồng bào dân tộc Dao là một trong những nét đẹp văn hóa truyền thống được huyện Đà Bắc gìn giữ, phát huy.

5 năm qua, các hoạt động bảo tồn văn hoá được cấp ủy, chính quyền huyện chỉ đạo thực hiện theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Nghị quyết Hội nghị T.Ư 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chỉ thị số 41, ngày 5/2/2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác lễ hội.

Phó Trưởng phòng VH-TT huyện Bùi Thị Hồng Anh cho biết: Dưới sự chỉ đạo của huyện, Phòng đã đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu được tầm quan trọng của việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc. Đồng thời, đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa gắn với khôi phục lễ hội truyền thống có nguy cơ mai một; tổ chức các lễ hội thường niên tại cộng đồng. Khuyến khích cơ sở giữ gìn phong tục, tập quán đặc sắc, chữ viết, trang phục dân tộc gắn với thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) để thu hút khách du lịch. Từ đó, khơi dậy tinh thần đoàn kết, sức mạnh nội lực để hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH của địa phương.

Thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TƯ, các hoạt động tuyên truyền được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức. Đến nay, toàn huyện có 2 lễ hội quy mô cấp tỉnh diễn ra hàng năm là lễ hội Cầu Mường của người Tày (xã Mường Chiềng), lễ hội người Dao mừng xuân mới (xã Cao Sơn). Những di sản văn hoá vật thể, di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh như: đền Chúa Thác Bờ, di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia Chiến khu Mường Diềm (xã Trung Thành)... được tu sửa, nâng cấp. Hàng năm, có trên 10 lớp dạy chữ viết dân tộc Tày, Dao được tổ chức với sự tham gia của gần 250 học viên là con em người dân tộc, cán bộ cơ sở.

Từ phong trào TDĐKXDĐSVH đã thúc đẩy hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn huyện ngày càng phát triển, đậm đà bản sắc với 122 đội văn nghệ, 17 tổ đội thông tin được thành lập và gần 2.000 diễn viên quần chúng, tuyên truyền viên cơ sở. Thực hiện đề án của UBND tỉnh về xây dựng nhà văn hóa xóm, bản giai đoạn 2016-2020, toàn huyện đã có 110 nhà văn hoá được xây dựng, sửa chữa và đi vào hoạt động.

Trong thời gian tới, huyện bám sát chủ trương, đường lối của Đảng về bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc; phổ biến, tổ chức dạy chữ viết dân tộc Mường trên địa bàn. Đồng thời, huy động nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng để tổ chức lễ hội đền Thác Bờ tại xã Vầy Nưa trong năm 2021 với quy mô cấp tỉnh.

Thu Hằng


Các tin khác


Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục