(HBĐT) - Đường về trung tâm xã đã trải nhựa tít tắp, thênh thang, đường nối liền mỗi xóm, làng cũng cứng hóa, thuận tiện cho việc giao thương, đi lại. Điện lưới quốc gia thắp sáng từng nhà; vườn tược, đồi rừng sum sê, trĩu quả... Đó là những hình ảnh tươi sáng ở Chiến khu Mường Khói xưa, miền quê Tân Mỹ (Lạc Sơn) giàu truyền thống cách mạng hôm nay.
Mô hình vườn mẫu xóm Khao, xã Tân Mỹ (Lạc Sơn) tô điểm cho bức tranh nông thôn mới ở chiến khu Mường Khói.
Ông Vũ Đình Khắc, Trưởng xóm Khao tự hào về diện mạo đổi thay trên vùng đất quê hương: Cũng như Nhân dân các khu dân cư (KDC) khác, người dân xóm Khao đã tích cực, đồng lòng để xây dựng KDC kiểu mẫu, góp phần vào thành quả xã nông thôn mới (NTM) của địa phương. 132 hộ dân đều có nhận thức đầy đủ về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Phong trào chung sức xây dựng NTM được 100% hộ dân hưởng ứng, tham gia đóng góp kinh phí, ngày công, hiến đất làm công trình phúc lợi... Đặc biệt là đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển vùng cây, con hàng hóa phục vụ nhu cầu đa dạng của thị trường, mở mang ngành nghề thương mại, dịch vụ. Từ đây, đời sống của bà con không ngừng cải thiện, bình quân thu nhập của xóm đạt 42 triệu đồng/người/năm. Không ít hộ nhờ chăm chỉ làm ăn, cuộc sống khấm khá, xây dựng được nhà to đẹp, sắm sửa ô tô, xe máy, tiện nghi sinh hoạt có giá trị, tích cực giúp đỡ các hộ khác trong phát triển kinh tế, tạo việc làm cho lao động địa phương. Đây cũng là xóm đầu tiên của xã triển khai mô hình vườn mẫu trên diện tích 1 ha. Mô hình được quy hoạch gọn gàng, tạo sức sống và tô điểm cho bức tranh nông thôn tươi mới.
Tân Mỹ cũng là một trong những điểm sáng trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi của huyện Lạc Sơn. Với sự nhạy bén, năng động, người dân nơi đây đã tạo ra được những vùng sản xuất hàng hóa có giá trị thu nhập cao trên mỗi ha canh tác, tiêu biểu là vùng trồng bí xanh, củ đậu ở các xóm Nại, Nạch, Trội... Toàn xã hiện có gần 300 hộ phát triển mô hình trồng bí xanh, củ đậu, với diện tích đã chuyển đổi khoảng 60 ha, bình quân thu nhập trên, dưới 200 triệu đồng/ha. Ở một số xóm đẩy mạnh phong trào cải tạo vườn tạp, đăng ký trồng các loại cây cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao như cam, bưởi, mít. Diện tích cam, bưởi đến nay đạt hơn 51 ha. Tận dụng điều kiện canh tác hiện có, người dân chú trọng đầu tư phát triển mô hình nuôi cá ở các hồ, đập, nuôi ong lấy mật để tăng thêm thu nhập. Song song với sản xuất nông nghiệp, các ngành nghề dịch vụ, TTCN tại địa phương cũng có sự chuyển mình, góp phần giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động với 1 HTX, 61 hộ kinh doanh cá thể, 4 tổ dịch vụ sản xuất, 3 doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, DS - KHHGĐ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Chất lượng giáo dục đảm bảo, không có học sinh bỏ học ở các cấp, thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục THCS. Vấn đề vệ sinh môi trường được cải thiện, 100% số hộ có công trình phù hợp vệ sinh, được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh và sử dụng điện lưới quốc gia. Tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt 80% trở lên, 80% KDC văn hóa, 100% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa; 98% người dân có thẻ BHYT. Năm 2019, bình quân thu nhập đầu người đạt 35 triệu đồng, phấn đấu đạt 40 triệu đồng năm 2020. ANCT - TTATXH luôn ổn định, công tác quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố.
Theo đồng chí Bùi Đức Toàn, Chủ tịch UBND xã, nơi đây đã ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử cách mạng, đó là thành lập Chiến khu Mường Khói; nuôi giấu, giúp đỡ cán bộ, lãnh đạo, xây dựng phong trào cách mạng ở địa phương... Phát huy truyền thống cách mạng, chung sức thi đua thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, xã đã hoàn thành về đích NTM, tập trung hoàn thiện các tiêu chí để trở thành xã NTM kiểu mẫu năm 2020. Đẩy mạnh nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM, gắn với thực hiện phong trào thi đua phát triển KT-XH, đảm bảo AN-QP, phòng chống tai, tệ nạn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
Mang ý nghĩa cầu mùa, khai hạ đầu năm mới, lễ hội rước Bụt Khụ Dúng ở huyện Lạc Sơn là hoạt động văn hoá, nghệ thuật dân gian không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân địa phương, chứa đựng nhiều giá trị văn hoá truyền thống đặc sắc.
Với những nhạc sĩ, thi sĩ và những người yêu âm nhạc ở Hòa Bình, năm 2023 được xem là một mùa bội thu: nhiều tác phẩm được sáng tác mới, nhiều tác phẩm đạt giải cao trong các kỳ liên hoan, cuộc thi khu vực do các tỉnh và Trung ương tổ chức.
Ngày 15/3, Huyện uỷ Lạc Sơn tổ chức gặp mặt các nghệ nhân, nhà nghiên cứu, sưu tầm, sáng tác, thực hành và báo chí, truyền thông về công tác bảo tồn văn hoá truyền thống dịp Xuân Giáp Thìn 2024.
Phở là món ăn truyền thống lâu đời của người Việt. Phở được nhiều đầu bếp, chuyên gia, tạp chí quốc tế công nhận là một trong số các món ăn hấp dẫn trên toàn cầu.
Phường Dân Chủ (TP Hòa Bình) có trên 35% dân số là người dân tộc Mường. Thời gian qua, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, phường luôn quan tâm công tác giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường. Qua đó góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Ngày 13/3, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác triển khai thực hiện Đề án Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường và nền "Văn hóa Hòa Bình” giai đoạn 2023-2030 tại huyện Lạc Sơn.