(HBĐT) - Tháng 7/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND về tổ chức phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) tỉnh Hòa Bình thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025. Đến nay, phong trào thi đua đã được triển khai sâu rộng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức CT-XH các cấp trên địa bàn tỉnh với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với các quy định của Đảng, Nhà nước và tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.



Đoàn viên, thanh niên phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình) thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone phòng, chống dịch Covid-19. 

Được chứng kiến một buổi làm việc tại bộ phận "một cửa” xã Nhân Mỹ (Tân Lạc), đúng 13h30, CB, CC, VC của đơn vị đã có mặt đầy đủ, trang phục chỉnh tề, lịch sự sẵn sàng đón tiếp công dân đến giao dịch. Mặc dù trụ sở làm việc của UBND xã đang trong quá trình xây dựng, tu sửa, không gian làm việc còn hạn chế, nhưng đội ngũ CB, CC, VC của đơn vị trách nhiệm, tận tình hướng dẫn, giải thích thủ tục, quy trình giải quyết công việc, tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng cho người dân. Đồng chí Bùi Văn Thìn, Chủ tịch UBND xã Nhân Mỹ cho biết: "Hiện nay, mỗi ngày, đơn vị đón tiếp trung bình khoảng từ 70 – 100 lượt người dân đến giao dịch giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC). Cơ quan, đơn vị là nơi CB, CC, VC hàng ngày tiếp xúc và giải quyết những công việc liên quan đến Nhân dân nên họ luôn phải thực hiện tốt quy chế văn hóa công sở, tận tình giúp đỡ Nhân dân, giải quyết các thủ tục đảm bảo đúng quy trình, thời gian, nhanh chóng, kịp thời, xây dựng mối quan hệ thân thiện, tạo sự hài lòng cho Nhân dân khi đến giải quyết công việc. CB, CC, VC thực hiện văn hóa công sở từ những việc làm đơn giản nhất như: Tôn trọng người giao tiếp, sử dụng từ ngữ hòa nhã, đảm bảo môi trường làm việc không khói thuốc, nơi làm việc được sắp xếp gọn gàng, khoa học, nói chuyện điện thoại, trao đổi công việc đủ nghe, ngắn gọn, trang phục công sở luôn gọn gàng, lịch sự… Mỗi CB, CC, VC gương mẫu trong lối sống, đạo đức, tác phong làm việc, chấp hành quy định kỷ luật… Qua đó góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả công tác, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đơn vị".

Hiện nay, thế hệ thanh niên cũng đang ra sức xây dựng hình ảnh đội ngũ CB, CC, VC trẻ gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện và sáng tạo. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Bí thư Đoàn phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình) chia sẻ: "Tôi luôn cố gắng thực hiện văn hóa công vụ bằng những việc làm đơn giản, gần gũi, thiết thực như: Đi làm đúng giờ, làm việc tích cực, hiệu quả, hòa nhã với đồng nghiệp, trang phục gọn gàng, lịch sự, tận tình hướng dẫn, giúp đỡ người dân đến giải quyết các TTHC, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19… Vừa qua, Đoàn phường đã thực hiện hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân giải quyết các TTHC mức độ 3, 4 và hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại. Khi ra quân, tất cả đoàn viên, thanh niên đều phải mặc áo Đoàn, đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng xã hội, hướng dẫn người dân phải rõ ràng, lời nói chuẩn mực, thái độ nhẹ nhàng, lịch sự…”.

Thực hiện nghiêm túc quy chế văn hóa công sở không chỉ từng bước góp phần nâng cao hiệu quả công việc, trách nhiệm, đạo đức, lối sống, xây dựng hình ảnh đội ngũ CB, CC, VC chuẩn mực, ngày càng hoàn thiện về phẩm chất, tác phong trong hoạt động công vụ mà còn góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, xây dựng nền hành chính văn minh, chung tay đẩy lùi những thói xấu, tệ nạn, hành vi tiêu cực trong thi hành công vụ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Linh Nhật    

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục