(HBĐT) - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận khu phố Tân Bình, thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) Đinh Thị Ngần cho biết: Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, từ năm 2011, khu phố đã xây dựng và thực hiện tốt Quy ước của khu dân cư. Quy chế dân chủ được triển khai và thực hiện nghiêm túc, góp phần phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Đặc biệt, 67 đảng viên trong chi bộ đều đi đầu, gương mẫu trong việc chấp hành và tuyền truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào ở địa phương, tạo động lực để dân cư trên địa bàn đẩy mạnh phát triển kinh tế, cùng đoàn kết, gắn bó xây dựng đời sống mới.        



Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể khu phố Tân Bình, thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) thường xuyên gặp gỡ, trao đổi để nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào trong cộng đồng dân cư. 

Khu phố Tân Bình có tổng số 150 hộ, 516 nhân khẩu. Trong đó, 77% hộ là CCVC và cán bộ hưu trí, 23% hộ làm dịch vụ, thương mại và sản xuất nông, lâm nghiệp. Nhờ chú trọng đẩy mạnh SX-KD với các ngành nghề chính như thương mại - dịch vụ, trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm… năm 2018, thu nhập bình quân ở Tân Bình đạt 50 triệu đồng/người/năm, đến năm 2019 đã nâng lên 53 triệu đồng/người/năm. Toàn khu phố hiện chỉ còn 1 hộ nghèo, 2 hộ cận nghèo và không còn nhà tạm, nhà dột nát. Thực hiện tốt phương châm "Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, 100% đường  nội khu và liên khu đã được bê tông hóa, hành lang đường được bù lề và trồng hoa, thường xuyên được dọn dẹp phong quang, xanh-sạch – đẹp.

       Từ năm 2008, với sự hỗ trợ của Nhà nước và công sức, tiền của do Nhân dân đóng góp, khu phố Tân Bình đã xây dựng được nhà văn hóa và sân thể thao với diện tích 460 m2 và sân khấu trên 80m2, được trang bị đầy đủ, âm thanh, ánh sáng, bàn ghế, cơ bản đáp ứng nhu cầu hội họp, tổ chức giao lưu, văn nghệ, tập luyện và thi đấu thể thao cũng như hoạt động vui chơi của các cháu thiếu niên, nhi đồng.

        Trong những năm qua, khu phố quan tâm chăm lo phát triển toàn diện cho trẻ em. Theo đó, 100% trẻ em trong độ tuổi ở Tân Bình đều được đến trường và được tiêm chủng đầy đủ. Bình quần mỗi năm, khu phố vận động xây dựng Quỹ Khuyến học được 4,5 triệu đồng, khen thưởng động viên các cháu có thành tích cao và hỗ trợ các cháu có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong học tập. Trong 4 năm (2016-2019) đã trao thưởng và hỗ trợ cho 670 lượt cháu với số tiền trên 18 triệu đồng.

        Để xây dựng cuộc sống vui tươi, lành mạnh, từ năm 2011, khu phố Tân Bình đã xây dựng, duy trì hoạt động CLB "Gia đình phát triển bền vững” và CLB "Không có người thân vi phạm pháp luật” cùng nhóm "Phòng chống bạo lực gia đình”. Đồng thời, thành lập 10 tổ liên gia tự quản, với 100% hộ tham gia, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn. Từ năm 2015-2019, Nhân dân trong khu phố đã tự nguyện đóng góp và vận động các nhà hảo tâm ủng hộ được 70 triệu đồng để thăm hỏi, tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và một phần để nâng cấp nhà văn hóa khu phố...

Với những thành tích đã đạt được, 5 năm liên tục (2015-2019), Tân Bình được công nhận là khu dân cư văn hóa và là một trong những KDC xuất sắc tiêu biểu của huyện Yên Thủy trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2016-2020.


Đức Phượng

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục