(HBĐT) - Nhân dân xã Thượng Cốc (Lạc Sơn) có tinh thần tự giác, tự quản cao khi cùng lúc xây dựng thành công và phát huy hiệu quả nhiều mô hình tự quản. Theo đồng chí Bùi Văn Khánh, Bí thư Đảng ủy xã, sự sáng tạo, chung sức thi đua thực hiện các mô hình đã góp phần đưa Thượng Cốc trở thành một trong những điểm sáng của huyện trong thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.


Thông qua thực hiện các mô hình tự quản, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân xóm Cáo, xã Thượng Cốc (Lạc Sơn) được nâng cao, góp phần chung sức xây dựng nông thôn mới.

Xóm Cáo có 98 hộ, dân tộc Mường chiếm 98%. Đời sống kinh tế của bà con chủ yếu dựa vào nghề nông, một số hộ chuyển sang buôn bán nhỏ. Năm 2020, hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua tự quản do Ban công tác mặt trận vận động, bà con trong xóm tự góp tiền để kéo điện thắp sáng đường làng, trồng gần 600 m đường hoa tạo cảnh quan. Bên cạnh đó, bà con còn giúp nhau kinh phí mua nguyên vật liệu và ngày công theo phương thức luân phiên từng hộ để xây dựng hệ thống tường, cổng rào... tạo diện mạo tươi sáng, điểm nhấn trong xây dựng nông thôn mới. Từ đây, nhiều xóm như Mè Cổm, Luống... cũng tích cực hưởng ứng, triển khai.

 Từ sau khi triển khai mô hình điểm năm 2017, các khu dân cư (KDC) trên địa bàn xã đã đổi mới phương thức vận động thực hiện mô hình Nhân dân giúp nhau kéo đường điện thắp sáng. Cụ thể, đã vận động Nhân dân cùng đóng góp kinh phí mua dây, cột, bóng điện, công kéo lắp do dân tự thực hiện. Đến nay, phong trào đã lan rộng ở 10/14 KDC. Tiêu biểu các KDC đã hoàn thành việc kéo đường điện thắp sáng ở 100% trục đường chính như: La Văn Cầu đã kéo 1,4 km, xóm Trang 1 kéo hơn 2,5 km, xóm Trang 2 kéo hơn 2,8 km, xóm Luống kéo hơn 2,6 km, xóm Đồng Tâm kéo 3,8 km, xóm Khặng kéo hơn 2,2 km, xóm Cốc kéo hơn 1,5 km.

Nhằm xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản, Ban thường trực UB MTTQ xã phối hợp các tổ chức thành viên tuyên truyền bằng nhiều hình thức như tổ chức hội nghị, lồng ghép vào nội dung các cuộc họp ở KDC. Đồng thời phát huy vai trò hướng dẫn các KDC lựa chọn, đánh giá các mô hình tự quản, đánh giá vai trò của Ban công tác mặt trận trong việc phối hợp lồng ghép các hình thức tự quản, phát huy tinh thần tự chủ, tự giác, tự quản tại gia đình và các KDC.

Tính đến thời điểm hiện tại, xã có 4 mô hình tiêu biểu, hoạt động có nề nếp, đạt hiệu quả cao, gồm: Mô hình Nhân dân giúp nhau góp vốn xây nhà tiêu hợp vệ sinh; Nhân dân giúp nhau xây dựng tường rào, cổng nhà; Nhân dân giúp nhau kéo đường điện thắp sáng đường làng, ngõ xóm; xây dựng tổ liên gia tự quản trên địa bàn KDC. Với mô hình Nhân dân giúp nhau góp vốn xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh đã, đang triển khai ở 14/14 KDC toàn xã. Các KDC xây dựng quy chế hoạt động, được các hộ hưởng ứng tích cực. Hàng tháng, mỗi hộ góp 100 nghìn đồng để Trưởng ban công tác mặt trận quản lý, phân về hộ xây nhà tiêu hợp vệ sinh. Với mô hình giúp nhau xây dựng tường rào, cổng nhà có 6 KDC đã thực hiện, trong đó, KDC xóm Luống đã thực hiện được 70% số hộ, 5 xóm đang triển khai, gồm: Cáo, Mè Cổm, Khặng Vát, Tre, La Văn Cầu.

Xã cũng thành lập được 48 tổ liên gia tự quản hoạt động hiệu quả ở 14/14 KDC. Bà Bùi Thị Quyên, Trưởng xóm Cáo chia sẻ: Thực tế cho thấy, các mô hình thiết thực đối với cộng đồng, vừa mang lại cảnh quan sáng, sạch, đẹp cho KDC, vừa đảm bảo công tác ANTT ở địa phương. Các hộ thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy ước, hương ước KDC. 4 mô hình đã, đang được tạo phong trào thi đua tự quản rộng khắp, lồng ghép và phù hợp với việc thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần hoàn thiện thêm các tiêu chí nâng cao của xã nông thôn mới.  

Bùi Minh


Các tin khác


Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục