(HBĐT) - Những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Tú Sơn (Kim Bôi) đã tập trung lãnh đạo Nhân dân hoàn thành nhiều mục tiêu quan trọng trên lĩnh vực phát triển KT-XH. Theo đó, nâng cao thu nhập, đời sống tinh thần, vật chất cho Nhân dân, cải thiện cơ sở hạ tầng, tạo diện mạo nông thôn mới.


Năm 2020, từ sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, xã Tú Sơn (Kim Bôi) đã hoàn thành tiêu chí số 2 về giao thông trong xây dựng nông thôn mới. 

Toàn xã có gần 1.800 hộ với hơn 7.700 nhân khẩu. Xã có 11 xóm, chia thành 2 vùng rõ rệt, vùng dưới dọc tuyến đường 12B chủ yếu trồng lúa nước, vùng Thung Rếch gồm 3 xóm có điều kiện thuận lợi cho phát triển cây ăn quả và trồng màu. Năm 2020, cơ cấu kinh tế của xã chủ yếu là sản xuất nông, lâm nghiệp chiếm 53%; tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản 34,43%, dịch vụ chiếm 12,6%; đạt nhiều kết quả nổi bật như: Sản lượng cây lương thực có hạt vượt 102% kế hoạch; tổng đàn gia súc, gia cầm 58.550 con, đạt 104% kế hoạch; duy trì, chăm sóc, bảo vệ diện tích rừng phòng hộ và rừng sản xuất hơn 1.600 ha, diện tích rừng trồng lại sau khai thác 35 ha… Về thủy sản, xã duy trì diện tích ao nuôi 1,8 ha, sản lượng năm 2020 đạt 2,2 tấn. 

Nhằm nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn, năm 2020, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn hơn 8 tỷ đồng cho 11 hạng mục công trình. Điển hình như công trình mở rộng chợ Bãi Chạo; đường giao thông khu vực Thung Rếch; duy tu, bảo dưỡng công trình phụ trợ Trung tâm học tập cộng đồng; mương tưới tiêu xóm Hợp Nhất… Trong xây dựng nông thôn mới, năm 2020, xã hoàn thành hai tiêu chí khó là tiêu chí số 2 về giao thông và tiêu chí số 10 về thu nhập, nâng tổng số tiêu chí xã đạt được từ 12 lên 14/19 tiêu chí.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, về giáo dục, xã đạt tỷ lệ phổ cập giáo dục 100%, thực hiện tốt 4 mục tiêu chính trong xây dựng xã hội học tập. Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, xã vận động Nhân dân tích cực luyện tập, tổ chức thi đấu tạo không khí sôi nổi, phấn khởi. Trạm y tế được đầu tư xây dựng đạt chuẩn, đáp ứng tốt yêu cầu khám, chữa bệnh cho Nhân dân, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 100%.

Với những nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KT-XH, đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 38 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 26,5% đầu năm 2020 còn 14,3% vào cuối năm. Đồng chí Bạch Công Dương, Chủ tịch UBND xã nhìn nhận: "Để lãnh đạo Nhân dân phát triển KT-XH đạt hiệu quả cần nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, căn cứ điều kiện thực tế của địa phương để đưa ra chủ trương đúng đắn, phù hợp. Các hoạt động phải đảm bảo công khai, minh bạch, phát huy dân chủ, tạo đồng thuận trong Nhân dân. Thời gian tới, Đảng bộ xã tiếp tục xác định nhiệm vụ phát triển KT-XH là trọng tâm, lấy đó làm nền tảng để huy động sức dân, tạo sự đoàn kết, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, từng bước đổi thay diện mạo nông thôn”.

Theo đó, Đảng bộ xã xác định một số  chỉ tiêu chủ yếu làm mục tiêu phấn đấu  hoàn thành trong năm 2021 như: Giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp xuống 48,8%, tăng tỷ trọng ngành dịch vụ lên 16,7%; tăng thu nhập bình quân đầu người lên 41,7 triệu đồng/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2,86%; về xây dựng nông thôn mới, tiếp tục hoàn thành thêm 2 tiêu chí để nâng tổng số tiêu chí đạt lên 16/19 tiêu chí… Do đó, cần sự chung tay của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân cùng thực hiện mang lại hiệu quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.


Thanh Sơn


Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục