(HBĐT) - Hội báo Xuân là nét văn hóa đặc sắc, là dịp để các nhà báo, cơ quan báo chí giao lưu, học tập kinh nghiệm, tăng cường sự hiểu biết, gắn bó giữa các hội viên nhà báo, giữa những người làm báo với công chúng. Vì nhiều lý do, trong nhiều năm qua, Hội Nhà báo tỉnh không tổ chức hội báo. Năm 2021, trong không khí mừng Đảng, mừng xuân sôi nổi, Hội báo Xuân Hòa Bình đã trở lại, công việc chuẩn bị sớm được triển khai để đảm bảo kỹ càng, chu tất.


Các công đoạn trang trí khánh tiết không gian trưng bày Hội báo Xuân Tân Sửu 2021 đã hoàn tất.

Hội báo Xuân Tân Sửu 2021 được ấn định tổ chức ngày 3 - 4/2 tại Cung Văn hóa tỉnh. Hội báo trưng bày, giới thiệu đến công chúng các sản phẩm báo chí tiêu biểu của T.Ư, các địa phương trong cả nước và của tỉnh, gồm: Báo in, báo điện tử, báo ảnh, tạp chí, bản tin nội bộ các sở, ban, ngành, đoàn thể, các sản phẩm phát thanh, truyền hình và các đơn vị, doanh nghiệp truyền thông. Bên cạnh đó, Hội báo Xuân còn có gian trưng bày giới thiệu hoạt động truyền thông, các sản phẩm văn hóa, du lịch của các huyện, thành phố. Theo chia sẻ của nhà báo Nguyễn Mạnh Tuấn, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Hội báo Xuân Tân Sửu 2021 là hoạt động chính trị, văn hóa đặc sắc chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng, mừng Đảng 91 năm thành lập, mừng Xuân, mừng đất nước hội nhập và phát triển. Đây là dịp để các cơ quan báo chí, các phóng viên, nhà báo gặp gỡ giao lưu, trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ và cũng là nơi giao lưu, gặp gỡ giữa người làm báo với công chúng, qua đó khích lệ giới báo chí thực hiện tốt nhất chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của Nhân dân.

Là một trong những thành viên Ban tổ chức Hội báo Xuân Tân Sửu 2021, đồng chí Lưu Huy Linh, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL bày tỏ: Nhiều năm qua, Hòa Bình không tổ chức Hội báo Xuân. Hơn thế, Hội báo Xuân năm nay được tổ chức đúng ngày kỷ niệm thành lập Đảng 3/2, là một trong những sự kiện chào mừng thành công     Đại hội XIII của Đảng, vì vậy, Sở VH-TT&DL sẽ tập trung cao độ để phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh, Sở TT&TT, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội báo Xuân hấp dẫn, ấn tượng. Theo đó, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh đã được giao chuẩn bị phần trang trí khánh tiết, không gian trưng bày, các tiết mục văn nghệ chào mừng tại sự kiện. Thư viện tỉnh tham gia 1 gian trưng bày nhằm đưa các ấn phẩm sách, báo, tạp chí đến với công chúng. Nhà văn Lê Va, Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh cho biết: Để góp phần làm cho Hội báo Xuân thêm sinh động, phong phú về nội dung, Hội tham gia 1 gian trưng bày tranh, ảnh nghệ thuật là những tác phẩm đoạt giải, hoặc được treo trong các cuộc thi ảnh, mỹ thuật cấp tỉnh, khu vực trung du, miền núi phía Bắc… Dù bận rộn với việc tham gia sự kiện Ngày hội Văn hóa  - du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2021 tại Hà Nội, chuẩn bị các phần việc để tham mưu Huyện ủy, UBND huyện tổ chức các hoạt động vui xuân, đón Tết, Trưởng phòng VH-TT huyện Kim Bôi Nguyễn Thanh Hà vẫn nhiệt tình, hồ hởi: Huyện  Kim Bôi sẽ tham gia trưng bày giới thiệu các sản phẩm văn hóa, du lịch, hoạt động truyền thông để chào mừng sự kiện Hội báo Xuân Hòa Bình trở lại.

Với không khí sôi nổi, tích cực, đến thời điểm này, mọi công đoạn chuẩn bị đã hoàn tất, chờ ngày khai hội báo xuân Hòa Bình năm 2021.

Lam Nguyệt
(Hội Nhà báo tỉnh)


Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục