(HBĐT) - Chiều 15/6, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2023) với chủ đề "Doanh nghiệp đồng hành cùng các cơ quan báo chí”. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chúc mừng. Tham dự buổi gặp mặt có lãnh đạo Sở TT&TT, Báo Hòa Bình, Đài PT&TH tỉnh và Hội nhà báo tỉnh; đại diện các cơ quan báo chí T.Ư thường trú tại Hòa Bình.


Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khẳng định: Trong thời gian qua, các cơ quan báo chí đã phản ánh đầy đủ, toàn diện các mặt hoạt động của doanh nghiệp; phát triển sản xuất, kinh doanh, gương điển hình doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng doanh nghiệp. Đồng thời đã phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, giúp Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh kịp thời nắm bắt, tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cơ quan thông tấn, báo chí hoạt động tác nghiệp, góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng vững mạnh.

Phát biểu chúc mừng, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã đạt được trong thời gian vừa qua. Nhấn mạnh mối quan hệ thân thiết giữa các cơ quan báo chí với cộng đồng doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan báo chí tăng cường phối hợp, chia sẻ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc với các doanh nghiệp.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao Quy chế phối hợp giữa Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Báo Hòa Bình trong công tác tuyên truyềnđã được ký kết thời gian vừa qua.Quy chế phối hợp có ý nghĩa quan trọng, đảm bảo phát huy dân chủ, tăng cường hiệu lực, hiệu quả, tạo sự thống nhất, gắn kết giữa hai bên, tạo điều kiện để các bên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Qua đógóp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh, thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương.

Đồng chí đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp để cộng đồng doanh nghiệp và báo chí có thể cùng đi trên một con đường, đồng hành cùng phát triển.


Hồng Trung


Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục