Ngay khi vào hè, Đoàn Thanh niên xã Nà Phòn (Mai Châu) đã tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè, lồng ghép tuyên truyền, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục cho trẻ em trên địa bàn. Thông qua các buổi tuyên truyền giúp thiếu niên, nhi đồng có những kiến thức cơ bản về cách phòng tránh đuối nước để tự bảo vệ mình và giúp đỡ bạn bè khi gặp sự cố. Đây là hoạt động thiết thực góp phần vào công tác phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích cho trẻ em trên địa bàn xã.


Công trình thanh niên do Đoàn xã Nà Phòn (Mai Châu) vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ tạo lập đã góp phần tạo sân chơi an toàn cho trẻ em trong xã. 

Anh Lò Văn Chức, Bí thư Đoàn xã Nà Phòn chia sẻ: Để bảo đảm an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước, Đoàn xã phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức bồi dưỡng kỹ năng nhằm trang bị cho các em kiến thức cơ bản để phòng tránh tai nạn thương tích, nhất là trong dịp hè.

Những năm trở lại đây, trên địa bàn huyện Mai Châu đã xảy ra các trường hợp, vụ việc thương tâm về đuối nước, tai nạn thương tích ở trẻ em. Nguyên nhân hầu hết là do sự lơ là, bất cẩn, thiếu quan tâm, giám sát của gia đình; một phần do thiếu sân chơi, không gian vui chơi an toàn cho trẻ. Dịp hè, trẻ em thường đi chăn trâu, tắm suối, trèo cây... Với sự hồn nhiên, các em biến mọi nơi thành sân chơi cùng niềm vui giản đơn. Thế nhưng những địa điểm ấy tiềm ẩn không ít nguy hiểm. Trước thực trạng đó, các cấp, các ngành, nhất là Đoàn Thanh niên các xã, thị trấn đã triển khai nhiều hoạt động vui chơi, thu hút thanh, thiếu nhi tham gia, hạn chế trò chơi nguy hiểm.

Cơ sở vật chất thiếu thốn, đặc biệt là các điểm vui chơi cho trẻ em. Vì vậy, các cơ sở đoàn trên địa bàn huyện Mai Châu đã quan tâm công tác tuyên truyền cho trẻ em và người dân biết về Luật Trẻ em, sơ cấp cứu tai nạn thương tích, phòng tránh đuối nước... Cùng với đó, hưởng ứng hoạt động cao điểm chiến sĩ tình nguyện "Vì đàn em thân yêu”, trong tháng 6, các cơ sở đoàn đồng loạt tổ chức hoạt động cho thiếu nhi tại địa bàn dân cư. Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn quan tâm hoàn thiện các công trình sân chơi cho trẻ em.  

Từ năm 2022 đến nay, Đoàn Thanh niên các cấp trong huyện đã thực hiện và phối hợp thực hiện, đưa vào sử dụng 34 công trình sân chơi cho thanh, thiếu nhi. Vận động ĐVTN đóng góp hàng nghìn ngày công san nhà văn hóa, sân trường, các khu vui chơi tập trung, làm mới 3 điểm vui chơi cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư... Trong 6 tháng đầu năm nay, Huyện Đoàn phối hợp xây dựng và bàn giao 4 sân chơi tại các xã: Đồng Tân, Thành Sơn, Nà Phòn, Chiềng Châu.

Anh Hà Công Đạt, Bí thư Huyện Đoàn Mai Châu cho biết: "Huyện Đoàn đã chỉ đạo các đoàn cơ sở tổ chức ngày chiến sỹ tình nguyện vì đàn em thân yêu với các hoạt động vui chơi, giải trí, trải nghiệm sáng tạo, trang bị kỹ năng cho các em như: dạy bơi, tổ chức sân chơi cuối tuần, xây dựng các khu vui chơi tại địa bàn dân cư".

Mặc dù chưa thể bao phủ sân chơi tới hầu khắp các địa bàn, nhưng các hoạt động hè đã tạo không gian, thu hút thiếu nhi tham gia, vui chơi an toàn, lành mạnh. Qua đó góp phần bảo vệ trẻ em khỏi những mối nguy hiểm. Với ý nghĩa đó, mong rằng các công trình cho trẻ em tiếp tục được nhân rộng, giúp các em có sân chơi bổ ích, an toàn.


Thanh Loan 
(Trung tâm VH-TT&TT huyện Mai Châu)

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục