Những năm qua, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TDĐKXDĐSVH) được các cấp ủy, chính quyền huyện Lương Sơn triển khai tích cực, có hiệu quả. Qua đó góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân.


Phong trào văn hóa, văn nghệ được huyện Lương Sơn quan tâm đầu tư, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn. 

Là địa phương có khu công nghiệp (KCN) đầu tiên của tỉnh, hiện KCN Lương Sơn có 17 dự án đầu tư nước ngoài, 22 dự án đầu tư trong nước, giải quyết việc làm cho khoảng 15.000 lao động. Là đơn vị chủ trì, tham mưu Ban chỉ đạo (BCĐ) phong trào TDĐKXDĐSVH huyện triển khai thực hiện phong trào xây dựng "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa", trong năm 2023, LĐLĐ huyện Lương Sơn đã tích cực tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ). LĐLĐ huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày kỷ niệm, ngày lễ, đặc biệt là ngày Quốc tế lao động 1/5 và Tháng Công nhân. Trong năm 2023, LĐLĐ huyện đã phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền,  đối thoại về chính sách pháp luật cho 502 ĐV, NLĐ Công ty CP XNK may Thanh Lương; thăm hỏi, tặng quà ĐV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Toàn huyện có 121/121 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký đạt chuẩn văn hóa. Kết quả, có trên 90 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá.

Đồng chí Nguyễn Thị Tiến, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng VH-TT huyện Lương Sơn cho biết: Ngay từ đầu năm, BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH các cấp đã xây dựng kế hoạch hoạt động, chương trình hoạt động triển khai đến các thôn, xóm để đội ngũ cán bộ kịp thời nắm bắt và thực hiện đạt hiệu quả theo kế hoạch đề ra. Tuyên truyền, hướng dẫn các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký các danh hiệu văn hóa theo quy định. Hướng dẫn BCĐ phong trào các xã, thị trấn bình xét danh hiệu "Gia đình văn hóa”, "Khu dân cư văn hóa”, "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp  đạt chuẩn văn hóa” năm 2023 theo quy định. Các ngành thành viên phối hợp lồng ghép thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cuộc vận động Ngày vì người nghèo, phong trào Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại…

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 146/146 thôn có nhà văn hóa. Trong năm 2023, huyện xây dựng mới, sửa chữa và nâng cấp được 16 công trình nhà văn hóa, khu thể thao xã và thôn, xóm. Hầu hết các nhà văn hóa được đầu tư đủ trang thiết bị phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Phong trào xây dựng "Gia đình văn hóa” được quan tâm triển khai thực hiện, trong huyện xuất hiện nhiều hộ gia đình văn hóa tiêu biểu trên các lĩnh vực sản xuất kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, gia đình hiếu học, ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền. Năm 2023, toàn huyện có 21.439 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, đạt 89,2% tổng số hộ; 141/146 khu dân cư đạt văn hóa, đạt 96,6%.

Để phong trào TDĐKXDĐSVH tiếp tục đi vào chiều sâu, theo đồng chí Bùi Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn, huyện tiếp tục kiện toàn và nâng cao trách nhiệm của BCĐ, Ban vận động các cấp; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành, đoàn thể trong chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện phong trào; chú trọng lồng ghép với thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua "Lương Sơn chung sức xây dựng NTM”, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và chương trình, kế hoạch công tác cụ thể của các ngành, đoàn thể. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, vận động sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân. Quan tâm tuyên dương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng NTM trên địa bàn. Huy động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư, nâng cấp cơ sở vất chất văn hóa ở cơ sở, kịp thời đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của người dân...


Hương Lan

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục