Ngày 31/1, Ban chỉ đạo công tác gia đình và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Hiện nay, toàn tỉnh duy trì 170 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình theo tiêu chuẩn của Bộ VH-TT&DL; 1.488 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; 1.365 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình; 827 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng và 158 đường dây nóng. Trong năm 2023, toàn tỉnh phát hiện 52 hộ có bạo lực gia đình, 72 vụ bạo lực gia đình, nạn nhân bị bạo lực gia đình chủ yếu là nữ...

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã huy động được sức mạnh toàn dân, thi đua phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự địa phương. Năm qua, toàn tỉnh có 191.833/217.236 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 88,3%; 1.428/1.482 khu dân cư văn hóa, đạt 96.3%...

Năm 2024, tỉnh hưởng ứng công tác gia đình với chủ đề "Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng”. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội tham gia xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; phát huy, nhân rộng các giá trị tốt đẹp trong gia đình, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh. Tập trung thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh đến năm 2030. Phấn đấu có 84% địa phương có mô hình về truyền thông, giáo dục xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững tại cơ sở; hàng năm 90% vụ việc bạo lực gia đình được giải quyết theo quy định pháp luật; tỷ lệ xã, phường, thị trấn duy trì mô hình phòng, chống bạo lực gia đình đạt 93%...

Thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Phấn đấu năm 2024 có 80% khu dân cư đạt tiêu chuẩn văn hóa; 80% hộ gia đình văn hóa;  từ 1 - 2 phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh, tiêu biểu…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những nỗ lực của các thành viên BCĐ, các sở, ngành, địa phương trong công tác gia đình và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong năm 2023. 

Về nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các địa phương trong quá trình triển khai các công trình, dự án thuộc lĩnh vực công tác gia đình và văn hóa cần gắn với thực tế sử dụng, tránh lãng phí nguồn lực. Các ngành, địa phương tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát, đặc biệt là trên địa bàn hai huyện Đà Bắc, Kim Bôi để người dân có nhà ở, đảm bảo sinh kế bền vững. Tiếp tục triển khai các đề án, công trình thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, gia đình gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các ngành, địa phương tăng cường công tác phối hợp triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030, công tác xây dựng đời sống văn hóa, gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa…


Hương Lan



Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục