Mặc dù thời tiết tối 7/2 khá âm u nhưng lễ tổng duyệt trình diễn ánh sáng nghệ thuật bằng 2024 thiết bị bay không người lái (drones) mang tên gọi "Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long” với chủ đề "Một ngày kinh đô - Ngàn năm lịch sử” tại Hồ Tây vẫn thu hút đông đảo người dân đến thưởng thức.


Hình ảnh vua Lý Thái Tổ với Thiên đô chiếu là một trong những hình ảnh ấn tượng nhất của chương trình.

Tối 7/2 (tức tối 28 tháng Chạp năm Quý Mão), tại khu vực ngã ba Văn Cao (bên hồ Tây, quận Tây Hồ, Hà Nội), Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ phối hợp Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) tổ chức tổng duyệt màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật bằng 2024 thiết bị bay không người lái.

Màn trình diễn này mang tên gọi "Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long” với chủ đề "Một ngày kinh đô - Ngàn năm lịch sử”.

Đây là lần đầu tiên Hà Nội tổ chức một chương trình nghệ thuật ánh sáng với số lượng thiết bị bay không người lái lớn như vậy, nên từ khoảng 20 giờ tối 7/2, hàng chục nghìn người đã tập trung quanh khu vực hồ Tây.

Với không gian trình diễn trên bầu trời cách mặt Hồ Tây 400m, sân khấu trình diễn rộng tới 4,5ha, khán giả có thể chiêm ngưỡng toàn bộ sự kiện ở hầu hết các vị trí quanh hồ Tây, trên các tòa nhà cao tầng. Tuy nhiên, cung đường Nguyễn Đình Thi-Trích Sài là địa điểm đông nhất vì đây là nơi khán giả thưởng thức màn trình diễn ánh sáng một cách thuận lợi nhất.

Mặc dù thời tiết âm u, nhưng khán giả vẫn ồ lên thích thú khi chứng kiến chương trình trình diễn nghệ thuật sắp đặt Rực rỡ Thăng Long trên bầu trời bằng thiết bị bay không người lái.

11 tác phẩm là những câu chuyện kể về Hà Nội qua sự kết hợp của ánh sáng và âm nhạc gồm: Hình ảnh vua Lý Thái Tổ ban Chiếu dời đô, rồng thời nhà Lý, Hoàng thành Thăng Long, chùa Trấn Quốc, Hồ Gươm - trái tim Hà Nội, chùa Một Cột, Khuê Văn Các, cầu Long Biên, nhà hát Hồ Gươm… Những hình ảnh thân thuộc về Hà Nội lung linh xuất hiện trên bầu trời trong sự ngạc nhiên và thích thú của mọi người.

Để bảo đảm chương trình "Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long” diễn ra thông suốt theo kế hoạch, thuận tiện phục vụ nhân dân trong Đêm Giao thừa Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024, Ban tổ chức phối hợp với các lực lượng tổ chức nhiều điểm trông giữ phương tiện ô tô, xe máy; đồng thời, bố trí nhiều màn hình lớn để người dân có thể thưởng thức màn trình diễn.

Sau màn tổng duyệt thành công, Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long” sẽ chính thức được diễn ra vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 9/2/2024 (tức đêm giao thừa năm Quý Mão) tại khu vực ngã ba Văn Cao, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Ngay sau đó, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 10/2/2024 (tức rạng sáng mùng 1/1 âm lịch), quận Tây Hồ sẽ triển khai bắn pháo hoa tầm cao đón chào năm mới Giáp Thìn 2024.

Theo Nhandan.vn

Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục