Những ngày giáp Tết, đội ngũ người làm báo của tỉnh, của trung ương đứng chân trên địa bàn và đông đảo công chúng được hòa vào không khí hân hoan, hứng khởi của Hội Báo xuân Giáp Thìn – Hòa Bình năm 2024. Diễn ra tại Quảng trường Hòa Bình (TP Hòa Bình), sự kiện chính trị, văn hóa đặc sắc này mang đến không gian tươi mới và tràn ngập sắc xuân với các gian trưng bày ấn phẩm, sản phẩm báo chí nổi bật; các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP tiêu biểu của các doanh nghiệp, địa phương.



Ông Đinh Đăng Lượng, cộng tác viên tâm huyết của Báo Hoà Bình đọc những ấn phẩm đặc sắc trưng bày trong Hội Báo xuân.

Là cán bộ hưu trí, một trong những cộng tác viên lâu năm, tâm huyết của Báo Hòa Bình, ông Đinh Đăng Lượng (TP Hòa Bình) đến từ sớm để kịp dự khai mạc Hội Báo xuân. Ông Lượng chia sẻ: Biết có sự kiện này, tôi phải thu xếp cho bằng được nếu không thì tiếc lắm. Đến để có cơ hội gặp gỡ những người bạn, người anh em cùng đam mê nghề viết văn, viết báo, cùng chia sẻ chuyện đời, chuyện nghề. Quan trọng hơn cả là khi đến đây, tôi được thưởng lãm hàng trăm ấn phẩm, sản phẩm báo chí mang sắc màu Tết với hình thức trình bày đẹp, nội dung phong phú phản ánh toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội... Năm nay, số Báo xuân của Báo Hòa Bình có nhiều đổi mới, các bài báo xúc tích, nhiều ảnh đẹp. Qua xem, tìm hiểu tại gian trưng bày, tôi khá ấn tượng với ấn phẩm báo xuân của một số cơ quan báo trung ương: Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam...

Trong 3 ngày diễn ra Hội Báo xuân (từ 2 - 4/2), không chỉ có hàng trăm cán bộ, phóng viên, hội viên nhà báo về dự hội mà còn đón đông đảo độc giả, công chúng và người dân đến tham quan, thưởng lãm. Công chúng, bạn đọc bị thu hút bởi gian trưng bày của Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí trung ương, địa phương giới thiệu trên 400 đầu báo, tạp chí với hơn 700 ấn phẩm báo chí tiêu biểu của trung ương, các tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó, chủ đạo là các sản phẩm báo chí của tỉnh, gồm: báo in, báo điện tử, ảnh báo chí của Báo Hòa Bình. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh bố trí 4 màn hình trình chiếu phục vụ khán, thính giả. Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh, Thư viện tỉnh cũng trưng bày hàng trăm ấn phẩm sách, báo, tạp chí, ảnh thời sự, nghệ thuật...  làm cho "bức tranh" báo chí của tỉnh và báo chí cả nước thêm rực rỡ.

Hội Báo xuân Giáp Thìn – Hòa Bình năm 2024 càng rộn ràng không khí vui Xuân, đón Tết với sự tham gia trưng bày sản phẩm OCOP và nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu dịp Tết của các đơn vị: thành phố Hòa Bình, các huyện Kim Bôi, Yên Thủy, Đà Bắc, Lương Sơn và một số doanh nghiệp, HTX, như: Bưu điện tỉnh, Công ty TNHH Phương Huyền, HTX 3T nông sản Cao Phong, Cửa hàng quà tặng "Hoa Đất Mường”.

Được tổ chức thường niên vào mỗi độ Tết đến, Xuân về, Hội Báo xuân là hoạt động chính trị, văn hoá tinh thần đặc sắc, góp phần chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế mới, động lực mới... theo tinh thần Chỉ thị số 46, ngày 14/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh khẳng định: Với sự chuẩn bị chu đáo, khẩn trương, Hội Báo xuân Giáp Thìn – Hòa Bình năm 2024 đã thành công tốt đẹp. Nằm trong chuỗi sự kiện mừng Đảng, mừng Xuân, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và của địa phương, Hội Báo xuân cũng là ngày hội lớn của giới báo chí và công chúng báo chí Hòa Bình, tạo diễn đàn để các nhà báo gặp gỡ, đối thoại với công chúng, đồng thời giúp độc giả, khán thính giả có góc nhìn toàn diện về sự đổi mới, phát triển của báo chí, của đội ngũ người làm báo tỉnh. Hội Báo xuân là món quà xuân thiết thực và ý nghĩa đáp lại sự quan tâm, yêu mến của công chúng, của Nhân dân.


 Bùi Minh

Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục