Ngày 8/3, đoàn công tác Ban chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển du lịch hồ Hoà Bình thành khu du lịch quốc gia đã kiểm tra công tác đầu tư các dự án trong Khu du lịch hồ Hoà Bình thuộc địa bàn huyện Cao Phong, Tân Lạc. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì chương trình làm việc.


Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn kiểm tra nắm bắt tình hình thực hiện các dự án trong Khu du lịch hồ Hoà Bình.

Hiện nay, trong Khu du lịch hồ Hoà Bình có 16 dự án đầu tư dịch vụ, văn hoá và du lịch được cấp phép, hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư, tổng diện tích sử dụng đất khoảng 1.444 ha, tổng nguồn vốn đầu tư trên 3.300 tỷ đồng. Trong chương trình làm việc, đoàn đã kiểm tra 3 dự án, gồm dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Bình Thanh của Công ty CP Mora Group; dự án Khu du lịch sinh thái Ngòi Hoa của Công ty CP đầu tư Năng lượng xây dựng thương mại Hoàng Sơn; dự án Khu nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái hồ Hoà Bình của Công ty CP đầu tư Lạc Hồng.

Hiện nay, dự án đầu tư của Công ty Mora Group đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, nhà đầu tư đang phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xác định tiền chuyển mục đích sử dụng đất và tiền thuê đất phải nộp, hoàn thành thủ tục cấp phép xây dựng, dự kiến năm 2025 hoàn thành giai đoạn I của dự án. Đối với Công ty CP đầu tư Năng lượng xây dựng thương mại Hoàng Sơn đang thực hiện nốt thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ, đã triển khai thi công các hạng mục khu làng Nhật Bungalow, nhà hàng, bến thuyền, phần cổng chính. Đối với dự án Khu nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái hồ Hoà Bình, Công ty CP đầu tư Lạc Hồng đang phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 theo quy mô tại Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 45/QĐ-UBND, ngày 25/7/2023 của UBND tỉnh.

Qua nắm bắt, lắng nghe tình hình và những đề xuất, khó khăn, vướng mắc từ phía các doanh nghiệp, nhà đầu tư, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, ban, ngành liên quan và các địa phương khẩn trương hỗ trợ, giúp đỡ doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc hoàn thành thủ tục, điều kiện thi công đảm bảo tiến độ. Đặc biệt, 2 huyện Tân Lạc, Cao Phong tập trung cao nhất cho khâu giải phóng mặt bằng, chuyển đổi đất rừng, tái định cư.

Cùng tham gia đoàn công tác kiểm tra thực hiện tiến độ các dự án trên Khu du lịch hồ Hoà Bình, các sở, ngành liên quan, gồm: Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường đã nhận nhiệm vụ tăng cường đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để các dự án đảm bảo tiến độ, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh, thực hiện mục tiêu phát triển Khu du lịch hồ Hoà Bình trở thành khu du lịch quốc gia.    

Bùi Minh


Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục