Về xã nông thôn mới nâng cao Hoà Sơn (Lương Sơn) hôm nay, diện mạo các khu dân cư khang trang, sạch đẹp. Hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn góp phần tạo nhiều việc làm cho lao động. Điều kiện kinh tế, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được đảm bảo.


Nhà văn hoá và khu thể thao thôn Đồng Bài, xã Hoà Sơn (Lương Sơn) đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, rèn luyện sức khoẻ của người dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn cho biết: Xã có 10 thôn, trên 1.800 hộ với 2 dân tộc Mường, Kinh cùng sinh sống, giao thông thuận lợi, hạ tầng được đầu tư đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể luôn quan tâm đến nhiệm vụ phát triển văn hoá, xã hội, nâng cao đời sống dân trí, dân sinh. Hưởng ứng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, cán bộ và nhân dân trong xã tích cực triển khai, thực hiện gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước.

Đã thành nền nếp, các hộ gia đình trong khu dân cư (KDC) phân loại rác thải trước khi đưa ra điểm tập kết để công việc của tổ thu gom rác đỡ vất vả hơn. Đối với nước thải sinh hoạt, hầu hết các gia đình có hệ thống hầm tự hoại. Bà Nguyễn Thị Hà, thôn Hạnh Phúc chia sẻ: Hàng năm chúng tôi đăng ký triển khai tự quản về môi trường, hưởng ứng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, trồng hoa, cây bóng mát hai bên đường tạo cảnh quan KDC xanh - sạch - đẹp. Nhờ ý thức của mỗi người cùng việc duy trì tốt mô hình nên môi trường sống trong lành, mọi người, mọi nhà an tâm hơn về sức khoẻ.

Hiện nay, tất cả các thôn đều có nhà văn hoá, khu thể thao được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị. Nổi bật là nhà    văn hoá của 4 thôn: Đồng Gội, Tân Sơn, Suối Nẩy, Bùi Trám xây dựng năm 2023 có đầy đủ thiết bị thiết yếu phục vụ cho hoạt động, như bộ thiết bị âm thanh, trang trí khánh tiết, bàn ghế, tủ sách, tranh ảnh tuyên truyền phục vụ thiếu nhi, bảng tin… Các thiết chế văn hoá cơ sở phát huy vai trò, đồng thời chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ (CLB) văn nghệ tuyên truyền, CLB thể thao các thôn được nâng lên. Hàng năm, mỗi KDC được hỗ trợ 4 triệu đồng kinh phí hoạt động. Toàn xã có 10 đội văn nghệ, 11 CLB với trên 500 hội viên tham gia. Hoạt động CLB duy trì thường xuyên, tiêu biểu như các CLB:   thể dục - thể thao, phòng chống bạo lực gia đình, gia đình không sinh con thứ 3, bóng đá thanh niên…

Với vai trò của tổ chức Mặt trận đã phối hợp các tổ chức thành viên cùng cấp tăng cường tập hợp, đoàn kết nhân dân trong KDC phát động phong trào thi đua, trọng tâm là thi đua phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hàng năm, 100% KDC đăng ký thực hiện các nội dung của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Từ đó, bản sắc văn hoá được chú trọng giữ gìn, quy ước, hương ước KDC được thực hiện tốt. Phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá ngày càng thực chất hơn. Năm 2023, xã có 10/10 KDC được UBND huyện công nhận danh hiệu KDC văn hoá, 89% hộ đạt gia đình văn hoá. 

Thông qua các phong trào, hoạt động thực hiện nếp sống văn minh đã xuất hiện nhiều điển hình, như: Hội Cựu chiến binh với mô hình "Đoạn đường tự quản”; Hội Liên hiệp phụ nữ với mô hình "Gia đình ít con, no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc”; cuộc vận động "5 không, 3 sạch”; phong trào xây dựng quỹ tiết kiệm giúp đỡ phụ nữ thoát nghèo, phát triển kinh tế gia đình, tham gia giáo dục người lầm lỡ; Hội Nông dân với mô hình "Gia đình nông dân văn hoá”, "Nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới”…  Các hoạt động, phong trào cũng tác động tích cực đến việc hình thành các chuẩn mực nếp sống văn hoá, từng bước chuyển biến trong thực hiện nếp sống văn hóa cộng đồng, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xã đang nỗ lực phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025.  


Bùi Minh


Các tin khác


Lan tỏa văn hóa đọc trong thế hệ trẻ

Trước đây, sách là con đường lớn nhất để con người tiếp cận với thông tin, văn hóa, tri thức. Ngày nay, với sự bùng nổ mạnh mẽ của công nghệ thông tin và mạng xã hội, văn hóa đọc đứng trước nguy cơ mai một. Trước thực tế đó, cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc được tổ chức góp phần khơi dậy niềm đam mê, thúc đẩy phong trào đọc trong thế hệ trẻ, khuyến khích việc chia sẻ, lan tỏa niềm yêu thích đọc sách, phát triển văn hóa đọc trong nhà trường, cộng đồng và xây dựng xã hội học tập.

Hội thảo tìm hiểu về sự tích Vườn hoa núi Cối và công chúa nhà Lê

Ngày 23/8, UBND huyện Cao Phong tổ chức Hội thảo tìm hiểu về sự tích Vườn hoa núi Cối và công chúa nhà Lê tại 2 xã Hợp Phong, Dũng Phong. Dự hội thảo có một số sở, ngành, huyện Cao Phong và nghệ nhân Mo của các câu lạc bộ Mo các Mường trong tỉnh.

24 đội tham gia Hội thi Tuyên truyền cổ động huyện Lạc Sơn năm 2024

Trong 2 ngày (20-21/8), huyện Lạc Sơn tổ chức Hội thi Tuyên truyền cổ động năm 2024 với sự tham gia của 24 đội tuyên truyền từ các xã, thị trấn trong huyện.

Khánh thành ''Không gian văn hóa Bác Hồ, Bác Tôn'' đầu tiên của tổ chức Công đoàn An Giang

Sáng 20/8, tại Khu công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng công trình "Không gian văn hóa Bác Hồ, Bác Tôn”. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2024).

Phường Thái Bình bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc Mường

Trong những năm qua, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc trên địa bàn phường Thái Bình (TP Hòa Bình) đã đạt được kết quả quan trọng; các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể được quan tâm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục