Ngày 11/9, Ban tổ chức Hội thi "Tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc” năm 2024-2025 tổ chức họp thống nhất triển khai các nội dung về hội thi. Đồng chí Hà Văn Di, Trưởng Ban Dân tộc, Trưởng Ban tổ chức hội thi chủ trì cuộc họp.


Đồng chí Hà Văn Di, Trưởng Ban Dân tộc, Trưởng Ban tổ chức hội thi thống nhất các nội dung tại cuộc họp.

Hội thi "Tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc” là nội dung quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Hội thi được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa gồm 4 phần thi: Màn chào hỏi; trắc nghiệm kiến thức; xử lý tình huống và tiểu phẩm tuyên truyền. Nội dung các chủ đề pháp luật mang tính thời sự, liên quan thiết thực đến thực thi pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc. 

Hội thi cấp huyện do UBND cấp huyện, thành phố chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức. Hội thi cấp tỉnh được tuyển chọn từ 10 đội thi cấp huyện, thành phố. UBND tỉnh giao Ban Dân tộc chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức hội thi cấp tỉnh dự kiến trong 2 ngày 19 - 20/9/2024.

UBND tỉnh giao Ban Dân tộc thành lập đội thi của tỉnh tham gia hội thi cấp khu vực do Ủy ban Dân tộc tổ chức trên cơ sở lấy nòng cốt là đội thi đạt giải cao nhất tại hội thi cấp tỉnh.

Theo báo cáo, đến ngày 15/8/2024 đã có 9/10 huyện, thành phố tổ chức thành công hội thi cấp huyện với 100% xã, phường, thị trấn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi tham gia. Ngày 9/9, phòng chuyên môn Ban Dân tộc phối hợp với các huyện đã tổ chức bốc thăm online số thứ tự các phần thi. Đến nay, tổ soạn thảo bộ đề thi - đáp án hội thi cấp tỉnh đã hoàn thành soạn thảo, chỉnh sửa bộ đề thi. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện phục vụ hội thi đã và đang được triển khai.

Tại cuộc họp, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến xung quanh công tác chuẩn bị nhằm tổ chức hội thi thành công tốt đẹp.

Việt Lâm


Các tin khác


Khám phá những trầm tích văn hóa trên lưng chừng núi Tản

Trong chuyến thực tế sáng tác về đề tài văn hóa, du lịch, chúng tôi có dịp được khám phá những trầm tích văn hóa, truyền thuyết lịch sử, nét văn hóa tâm linh trên lưng chừng núi Tản - Ba Vì.

Festival Thu Hà Nội lần thứ hai hướng về Ngày giải phóng Thủ đô 70 năm trước

Festival Thu Hà Nội lần thứ 2 năm 2024 với chủ đề "Thu Hà Nội - Mùa Thu lịch sử” là một trong những sự kiện quảng bá, xúc tiến du lịch trọng điểm của Thành phố chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024).

Ấn tượng chương trình nghệ thuật ''Đêm Việt Nam''

Tối 4/9, tại TP Hồ Chí Minh đã khai mạc chương trình biểu diễn nghệ thuật "Đêm Việt Nam” với chủ đề "Thành phố Hồ Chí Minh sôi động” (Vibrant Ho Chi Minh City).

Cúc Phương được vinh danh là Vườn Quốc gia hàng đầu châu Á năm 2024

Tối 3/9, theo thông tin từ Vườn Quốc gia Cúc Phương cho biết, Cúc Phương (Ninh Bình) vừa vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký trên thế giới để trở thành "Vườn Quốc gia hàng đầu châu Á năm 2024" do Tổ chức Giải thưởng du lịch thế giới (World Travel Awards) vinh danh.

Điểm nhấn Mường Bi

Chúng tôi về thăm Mường Bi - Tân Lạc vào một sáng mùa thu. Trong nắng hanh vàng, dọc tuyến đường từ thị trấn Mãn Đức đến xã Phong Phú, lên các xã vùng cao Quyết Chiến, Vân Sơn, Ngổ Luông, cờ đỏ sao vàng tung bay chào đón Tết Độc lập. Phát huy truyền thống cách mạng và lịch sử đấu tranh hào hùng, vùng đất Mường Bi đang thay đổi từng ngày.

Nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

Không chỉ là minh chứng của các cuộc kháng chiến, những di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn tỉnh được lưu giữ đến ngày nay là những "địa chỉ đỏ” về lòng yêu nước, tự tôn dân tộc, là nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục