Ngày 9/2, tại Trung tâm Hội nghị Hòa Bình, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 23, năm 2025 với chủ đề "Miền sáng đường thơ”. Sự kiện thu hút sự tham gia của đông đảo văn nghệ sĩ, nghệ nhân, câu lạc bộ thơ và những người yêu thơ trong tỉnh, cùng các văn nghệ sĩ quê hương Hòa Bình đang sinh sống, sáng tác ngoài tỉnh và đại diện một số Hội chuyên ngành Trung ương đến từ Hà Nội.


Các nghệ sỹ biểu diễn tác phẩm âm nhạc được phổ nhạc từ thơ tại chương trình. 

Trong đêm Rằm tháng Giêng năm Mậu Tý 1948, trên đường công tác, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cảm tác đọc bài thơ Nguyên tiêu bằng chữ Hán. Cũng từ bài thơ Nguyên tiêu, từ năm 2003, Rằm tháng Giêng trở thành Ngày thơ Việt Nam và được tổ chức ở khắp các địa phương trên cả nước.

Tại Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 23, năm 2025 do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức, nhiều tác phẩm đặc sắc đã được thể hiện qua hình thức ngâm thơ, đọc thơ, giao lưu thơ - nhạc, với nội dung ca ngợi quê hương, đất nước, Đảng, Bác Hồ, tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình và những giá trị nhân văn trong cuộc sống. Không gian thơ được bài trí trang trọng, mang đậm hơi thở văn hóa Hòa Bình với những nét đặc trưng của thơ Mường, thơ dân gian và các tác phẩm đương đại.

Ngoài ra, chương trình còn là nơi gặp gỡ, giao lưu, kết nối giữa các thế hệ nhà thơ, từ những tác giả gạo cội đến những cây bút trẻ, cùng nhau chia sẻ về hành trình sáng tác và những câu chuyện đầy cảm hứng từ thực tế cuộc sống.

Ngày Thơ Việt Nam năm 2025 tại Hòa Bình không chỉ là dịp tôn vinh những tác phẩm thơ ca, mà còn tiếp thêm nguồn cảm hứng sáng tạo cho các nhà văn, nhà thơ, văn nghệ sĩ. Những tác phẩm mới ra đời trong năm 2025 sẽ tiếp tục góp phần làm giàu đời sống tinh thần của nhân dân, cổ vũ sự phát triển của quê hương Hòa Bình.

Hồng Duyên

Các tin khác


21 thí sinh tham gia Cuộc thi “Thanh niên thanh lịch” 

Tại xã Vĩnh Đồng, Huyện Đoàn Kim Bôi vừa tổ chức Cuộc thi "Thanh niên thanh lịch” năm 2025 với chủ đề "Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Mường”.

Du xuân chùa Tiên

Chùa Tiên tọa lạc trong thung lũng của thôn Lão Nội và Lão Ngoại, xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy; xung quanh được che chắn bởi 2 dãy núi trải dài như 2 con rồng khổng lồ muốn vươn mình tới trời xanh. Hàng năm, mỗi độ Xuân về, hàng nghìn phật tử cùng du khách thập phương lại hành hương trẩy hội chùa Tiên. Quần thể di tích chùa Tiên được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp Quốc gia với 21 điểm di tích thuộc nhiều loại hình: di tích lịch sử văn hóa, di tích thắng cảnh, di tích khảo cổ.

Không tổ chức lễ hội tràn lan gây tốn kém, lãng phí thời gian, tiền bạc

Ngày 6/2, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy ký ban hành Công văn số 418/BVHTTDL- VHCS gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc bảo đảm thực hiện nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động lễ hội sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ và Lễ hội Xuân năm 2025.

Lễ hội đền Cây Đa, thị trấn Vụ Bản năm 2025

Ngày 5/2 (mùng 8 tháng Giêng), UBND thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn tổ chức Lễ hội đền Cây Đa năm 2025.

Sôi nổi Lễ hội Xuống đồng xã Yên Phú, Lễ hội đình Cổi xã Vũ Bình 

Ngày 5/2 (mồng 8 tháng Giêng), UBND xã Yên Phú (Lạc Sơn) tổ chức Lễ hội Xuống đồng Xuân Ất Tỵ - 2025, thu hút hàng nghìn du khách và người dân tham gia, trải nghiệm các hoạt động.

Lễ hội đình Xàm Xuân Ất Tỵ 2025

Ngày 3/2 (mùng 6 tháng Giêng), UBND xã Phú Lai, huyện Yên Thủy tổ chức khai hội đình Xàm năm 2025.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục