Trong 2 ngày 23 – 24/2, Công đoàn ngành Y tế tổ chức Liên hoan văn nghệ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) ngành Y tế Hòa Bình với chủ đề: "70 năm tự hào thầy thuốc Việt Nam”.
Một tiết mục đặc sắc tại liên hoan.
Tham dự liên hoan có trên 800 CNVCLĐ từ 17 đoàn, đại diện cho 30 Công đoàn cơ sở ngành Y tế. Liên hoan văn nghệ với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, con người, đặc biệt là ca ngợi, tôn vinh những cống hiến thầm lặng của đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành Y tế trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Các tiết mục tham gia liên hoan được đầu tư công phu, sáng tạo, đa dạng hình thức thể hiện như biểu diễn ca, múa, nhạc: đơn ca, song ca, tốp ca, đồng ca, múa tập thể, cá nhân, các điệu nhảy dân gian, hiện đại, biểu diễn các loại nhạc cụ truyền thống và hiện đại… tạo ấn tượng với khán giả.
Lãnh đạo Sở Y tế trao giải cho các đơn vị đoạt giải A nội dung "Tốp ca" tại liên hoan.
Kết thúc liên hoan, Ban tổ chức lựa chọn và trao 4 giải A, 7 giải B và 13 giải C cho 3 thể loại "Múa, nhạc”, "Đơn ca, song ca”, "Tốp ca”. Cụ thể (chỉ nêu giải A): Nội dung "Múa, nhạc”, tác phẩm "Những bông hoa ngành Y" (Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh); nội dung "Đơn ca, song ca”, tác phẩm "Viết tiếp câu chuyện Hoà Bình" (Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi); nội dung "Tốp ca” có 2 giải A: "Liên khúc Tự hào ngành Y và khúc ca ngành Y" (Công đoàn cơ sở cơ quan Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình); "Đu đu điềng điềng" (Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế TP Hoà Bình".
Thông qua liên hoan là dịp để các đơn vị trong ngành gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong CNVCLĐ ngành Y tế nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2025). Đồng thời phát hiện và bồi dưỡng các hạt nhân, nòng cốt thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ của ngành Y tế tỉnh, tăng thêm tình yêu ngành nghề, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao đời sống tinh thần lành mạnh cho người lao động, tin tưởng đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước...
Hương Lan
Nhận giấy mời dự "Ngày thơ Việt Nam” lần thứ 23 của Hội Văn học - Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Hòa Bình, tôi đến sự kiện trong tâm thế của người có niềm đam mê và sự hứng khởi với thơ, nhạc. Trước giờ khai mạc, đông đảo văn, nghệ sĩ và khách mời đã có mặt. Nhóm ba, nhóm bảy cùng trao đổi, hàn huyên, dành cho nhau những lời chúc năm mới bình an, may mắn, bút lực dồi dào, có thêm nhiều tác phẩm mới về vùng đất, con người, cảnh sắc thiên nhiên và bản sắc văn hóa Hòa Bình. Sân khấu được thiết kế, trang trí bắt mắt nổi bật dòng chữ Ngày thơ Việt Nam lần thứ 23 với chủ đề "Miền sáng đường thơ”.
Cách trung tâm Thủ đô Hà Nội khoảng 35km, làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa (Hà Nội) có lịch sử nghề truyền thống hơn 100 năm. Không chỉ được gìn giữ, làng nghề đang là điểm du lịch được đông đảo du khách tham quan, check in với nhiều bức ảnh đẹp, tạo ra giá trị kinh tế, bảo tồn nghề truyền thống của địa phương.
Ngày 19/2, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức Lễ hội hoa Ban 2025 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ VIII.
Lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn UALS (Hàn Quốc) triển khai Dự án quét 3D và chụp ảnh kỹ thuật số nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa không gian, kiến trúc độc đáo của Điện Thái Hòa vừa mới được trùng tu.
Ngày 14/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 224/UBND-NVK về việc thực hiện nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động lễ hội sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ và Lễ hội xuân năm 2025.