Họp báo về công tác tổ chức HHVN 2010

Họp báo về công tác tổ chức HHVN 2010

Cuộc thi HHVN 2010 do Báo Tiền Phong phối hợp cùng UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức là một sự kiện lớn và nhiều ý nghĩa, đang được người dân quan tâm chờ đón. PV VietNamNet đã có cuộc trao đổi với ông Đoàn Công Huynh, TBT báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi năm nay.

 

Ông có thể chia sẻ cảm tưởng của mình khi lần đầu tiên tiếp nhận vai trò Trưởng ban tổ chức cuộc thi HHVN 2010?

- Đây là năm thứ 22 báo Tiền Phong đứng ra là đơn vị tổ chức cuộc thi HHVN và là cuộc thi Hoa hậu lần thứ 12. Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam do Báo Tiền Phong khởi xướng và tổ chức thực hiện đã đi được một quãng đường dài. Là người tiếp nối sự nghiệp trên mọi lĩnh vực chính trị, thể thao, văn hóa xã hội rộng lớn do Báo Tiền Phong và những người tiền nhiệm xây dựng, đóng góp với xã hội, tôi xác định rất rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ và phát triển những “di sản” của Tiền Phong. 

Tại sao địa điểm cuộc thi được lựa chọn lần này lại là Quảng Ninh, nơi đã từng diễn ra cuộc thi năm 2004, trong khi còn nhiều địa phương khác có địa điểm đáp ứng được yêu cầu của cuộc thi, và cũng là dịp quảng bá thêm hình ảnh đẹp Việt Nam ra thế giới thông qua cuộc thi hấp dẫn này?

- Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2004 do báo Tiền Phong tổ chức tại Tuần Châu đã rất thành công và để lại ấn tượng hết sức tốt đẹp trong lòng công chúng. Tuy nhiên đó cũng chỉ là một trong số nhiều lý do để BTC đưa cuộc thi trở lại với Tuần Châu. Một nguyên nhân có ý nghĩa quyết định, đó là chúng tôi muốn giành tặng  sự kiện “Ngàn năm hương sắc Việt”- món quà của tuổi trẻ để chào mừng kỷ niệm Ngàn năm Thăng Long, cùng với sự ủng hộ cao nhất của tuổi trẻ cho sự vận động bầu chọn Hạ Long là Kỳ quan thiên nhiên thế giới ở giai đoạn cao trào bình chọn vào cuối mùa hạ này.

Cuộc thi đòi hòi nguồn kinh phí rất lớn cho việc tổ chức, sinh hoạt, giải thưởng... Đến nay ai là nhà tài trợ chính cho cuộc thi này? BTC có chịu áp lực gì từ nhà tài trợ trong việc lựa chọn ra người đẹp nhất của cuộc thi hay không?

anh2
Hoa hậu VN 2008 Thuỳ Dung

- Cho đến thời điểm này, BTC vẫn chưa thể trả lời câu hỏi “Ai sẽ là nhà tài trợ chính” bởi các cuộc bàn thảo vẫn chưa đến hồi chót. Với cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam của báo Tiền Phong 22 năm qua, theo tôi biết chưa bao giờ có chuyện nhà tài trợ gây sức ép lên kết quả cuộc thi. Với một Ban giám khảo độc lập, chuyên nghiệp và có một quy trình giám khảo khoa học, chúng  ta càng có thể yên tâm khẳng  định điều đó.

Ngoài kết quả từ các cuộc thi phụ thì phần thi ứng xử có phải là tiêu chí quan trọng cuối cùng để lựa chọn người đẹp nhất không?

- Việc chọn được người đẹp nhất trong cuộc thi phải dựa vào rất nhiều tiêu chí trong đó có cả một tiêu chí quan trọng được đánh giá sau kết quả của phần thi ứng xử với những ứng viên sáng giá nhất. Các câu hỏi của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam do báo Tiền Phong tổ chức từ trước đến nay luôn hướng tới việc đảm bảo “đo” được phẩm chất, trí tuệ của các thí sinh và đã luôn thành công.

Với tư cách là trưởng BTC cuộc thi, ông muốn gửi thông điệp gì tới các cô gái đẹp VN sẽ (hoặc còn đang cân nhắc) tham dự cuộc thi này?

-Tham dự một cuộc thi sắc đẹp nghiêm túc, chuyên nghiệp và lành mạnh như Hoa hậu Việt Nam 2010 do báo Tiền Phong tổ chức đang là cơ hội tốt đối với các thiếu nữ Việt Nam. Có rất nhiều thiếu nữ đẹp ngoài đời mà chưa từng bao giờ có ý nghĩ  tham gia các cuộc thi giành vương miện sắc đẹp bởi vì một chút e ngại “sợ thua cuộc”. Thật tiếc khi đi trên phố mà gặp một ai đó được mọi người khen “đẹp hơn Hoa Hậu”, những cuộc thi vì thế mà bớt đi một phiên bản của vẻ đẹp.

Một cựu thí sinh thi Hoa hậu đã từng chia sẻ rằng: “Tôi thấy mình trưởng thành sau cuộc thi. Cho dù thua hay thắng thì một tháng tham dự vẫn là một khóa học giá trị. Chúng tôi không học trở thành Hoa Hậu mà học trở thành người khả ái và người không sợ thất bại”. Lúc này, bạn - người xinh trên phố đã thấy giảm chút áp lực nào chưa?

Xin cảm ơn ông!

 

                                                                           Theo VietNamnet

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục