Sao Mai điểm hẹn 2010 (SMĐH) đã đi đến hồi kết sau liveshow thứ 10 diễn ra tối 2-1, với những danh hiệu đều có chủ xứng đáng. Không ồn ào, tạo nên cơn sốt, nhưng sân chơi này vẫn hấp dẫn với dàn ca sĩ mới dần trưởng thành sau mỗi vòng thi. Những thay đổi trong format chương trình cũng tạo nhiều hứng khởi cho người xem.


Các ca sỹ được giải tại cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2010.

Tạo hình ảnh trên sân khấu

Những show trình diễn kép kể từ vòng 8 người của SMĐH đã đem đến một cách tiếp cận mới cho khán giả đối với thí sinh. Kể từ liveshow 6, Hội đồng Nghệ thuật (HĐNT) ít khi "chỉnh" về kỹ thuật thanh nhạc, mà chủ yếu uốn nắn về cách thức thể hiện, trình diễn và tạo dựng hình ảnh, phong cách trên sân khấu cho họ. Mỗi chương trình, thí sinh sẽ hát với thử thách khác nhau. Khi thì với nhóm bè, nhóm nhảy, lúc là song ca cùng các ngôi sao. Theo Ban tổ chức, một ca sĩ muốn đứng trên sân khấu chuyên nghiệp phải có sự thích nghi, biểu diễn hòa đồng và "bắt" được nhịp của show diễn. Thế nên, một số thí sinh khi diễn cùng nhóm nhảy hơi đuối giọng, vì phải vừa nhảy vừa hát. Có thí sinh, bỏ xa nhóm bè, cứ thế phô diễn kỹ thuật. Hay "hát với ngôi sao" đôi khi bị "ngợp"... Những thử thách này là điều kiện tốt để thí sinh bứt phá và thể hiện được nỗ lực của mình không chỉ ở giọng hát.

Hơn nữa, trong phần ca khúc tự chọn, các "ngôi sao mới" không biểu diễn đơn lẻ. Họ được minh họa với phần múa, hoạt cảnh độc đáo, dàn dựng công phu. Đôi khi, sân khấu còn được xây dựng theo chủ đề riêng và các tiết mục tiếp nối nhau tạo thành một câu chuyện khá thú vị. Thế nên, ở mùa giải này, khán giả có cảm giác được thưởng thức một show ca nhạc biểu diễn chuyên nghiệp chứ không hẳn xem thí sinh thi thố.

Chủ nhân xứng đáng của các danh hiệu

Hành trình tìm chủ nhân của các danh hiệu: khán giả bình chọn, HĐNT quyết định và ca sĩ triển vọng do giới chuyên môn tư vấn, không chỉ dành cho top 4. Việc Hà Hoài Thu bất ngờ bị loại ở liveshow 9 khiến chàng cán bộ ngành dầu khí Lương Viết Quang có cơ hội vượt trội. Anh giữ phong độ, không phải đợi HĐNT "vớt" trong những vòng quan trọng. Lương Viết Quang có giọng hát ấm áp, biết "bắt" thị hiếu và tạo cảm giác thoải mái cho người nghe. Khi anh diễn, người ta được sống trong một không gian thưởng thức âm nhạc, uốn mình trong vũ điệu giải trí. Thế nên, anh đã đạt được gần nửa số tin nhắn bình chọn của khán giả ở vòng quyết định.

Danh hiệu do HĐNT "chấm" thuộc về Minh Chuyên là điều dễ đoán. Bởi từ liveshow đầu, HĐNT không chê cô mấy. Kỹ thuật tốt, giọng hát nồng nàn, biết thăng hoa và thể hiện được hết khả năng của mình (theo nhạc sĩ Tuấn Khanh). Có chăng chỉ là Minh Chuyên hát buồn quá nên nhạc sĩ Hoài Anh mong rằng sau này cô sẽ hát sao để khán giả thấy cả niềm vui nữa.

Đinh Mạnh Ninh khiến người nghe ở mọi lứa tuổi nhận thấy anh là một nghệ sĩ đa tài với những bài hát tự sáng tác và trình diễn bắt kịp đời sống mà không dễ dãi. HĐNT cũng bày tỏ mong muốn giới trẻ Việt Nam ngày càng có nhiều nghệ sĩ như anh, đem thế giới của mình trải lòng chân thực với khán giả. Anh cùng Hà Hoài Thu xứng đáng là chủ nhân danh hiệu Ca sĩ triển vọng. Dù Hoài Thu trữ tình, lãng mạn, bay bổng và ít tiến bộ trong suốt cuộc thi, nhưng cô gái đã khẳng định được thế mạnh và con đường rộng mở của mình - một hình mẫu ca sĩ hoàn hảo, nhẹ nhàng, hợp với thị hiếu. Tiếc là giọng ca đến từ Phú Yên Mỹ Như vào đến liveshow 10 và luôn "bùng nổ", mà không có giải thưởng. Nhưng có thể thấy, Mỹ Như tiến bộ hơn nhiều, cô sẽ tự tin trên con đường chuyên nghiệp chứ không chỉ "bản năng" như ngày đầu.

Từ đây, các "ngôi sao" đã trưởng thành hơn và biết cách tỏa sáng. Hy vọng, 16 ca sĩ trẻ sẽ là những nghệ sĩ tạo nên nhiều bứt phá cho làng nhạc Việt.
 
 
 
                                                                             Theo HaNoiMoi
 
 
                                                                    

Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục