Ngày 21/4, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã phối hợp tổ chức Hội nghị cộng tác viên viết sách cho xã, phường, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo Đề án trang bị sách cho xã, phường, thị trấn chủ trì Hội nghị.

 

Đề án trang bị sách cho xã, phường, thị trấn nhằm cung cấp cho các xã, phường, thị trấn trong cả nước những cuốn sách thiết yếu về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị nhằm góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị, pháp luật và kỹ năng quản lý của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở, đặc biệt là đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn.

Theo đó, các mảng đề tài sách  triển khai trong Đề án gồm: Sách phổ biến, giáo dục chính trị, pháp luật và kiến thức quản lý cấp cơ sở; sách giới thiệu các điển hình tiên tiến, tấm gương người tốt, việc tốt, đấu tranh phản bác thông tin, luận điệu sai trái, thù địch, đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, suy thoái về đạo đức, lối sống; sách phục vụ Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; sách đặc thù cho các xã, phường, thị trấn có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo…

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Kỷ đề nghị các nhà khoa học, học giả, cộng tác viên viết sách bám sát những vấn đề quan trọng và mới của văn kiện Đảng khóa XI. Các đề tài sách triển khai phải đảm bảo tính thiết thực, phục vụ tốt việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Nội dung ngắn gọn, súc tích, dễ đọc, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng, ít tính lý luận, hàn lâm… Đồng thời cần tăng cường các đề tài sách công cụ, cẩm nang, hướng dẫn, nghiệp vụ, chú trọng đến hình thức sách hỏi-đáp.

Đối với 45 đầu sách đã trang bị cho cơ sở xã, phường, thị trấn ở 16 tỉnh, thành phố được chọn làm thí điểm trong năm 2009 và 2010, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự thật và Ban Tuyên giáo Trung ương rà soát lại nội dung các ấn phẩm này, từ đó lựa chọn danh mục các cuốn sách tái bản năm 2011, danh mục các cuốn sách cần sửa đổi, bổ sung, cập nhật thông tin để đảm bảo chất lượng nội dung sách trước khi trang bị cho cơ sở, xã phường thị trấn của 47 tỉnh còn lại trong năm 2011. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự thật phối hợp với các nhà xuất bản khác lựa chọn các cuốn sách bổ sung mới để trang bị cho cơ sở xã phường, thị trấn của 63 tỉnh, thành phố trong năm 2011.

                                                                           Theo Báo ĐCSVN

 

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục