Sản phẩm thổ cẩm của người Thái Mai Châu thu hút đông khách trong và người nước thăm quan, lựa chọn tại Hội trại văn hóa, ẩm thực và hàng thủ công mỹ nghệ (Dịp Lễ kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh).

Sản phẩm thổ cẩm của người Thái Mai Châu thu hút đông khách trong và người nước thăm quan, lựa chọn tại Hội trại văn hóa, ẩm thực và hàng thủ công mỹ nghệ (Dịp Lễ kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh).

(HBĐT) - Bà Hà Thị Châm, Hội Người cao tuổi thị trấn Mai Châu (Mai Châu) cho biết: Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương của những điệu Xoè, nơi có nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc Thái, từ khi còn trẻ bà đã đam mê nghề dệt thổ cẩm của quê hương mình.

 

Hưởng ứng phong trào thi đua “Tuổi cao – gương sáng” cộng với kinh nghiệm từ những năm trước đây bà làm cán bộ công tác trong ngành thương nghiệp lâu năm, nên bà đã mạnh dạn đầu tư vốn mở một cửa hàng tạp hoáquản lý 10 khung dệt.

 

Nhóm dệt của bà chuyên dệt thổ cẩm, từ đó sản xuất các mặt hàng như: cạp váy, mặt phà... sau đó thiết kế những bộ trang phục, chăn, ga, gối, đệm phục vụ bà con trong vùng và khách trong và ngoài nước.  Được gia đình, con cháu động viên, tạo điều kiện về vật chất và tinh thần bà càng hăng say hơn trong công việc. Cơ sở sản xuất của bà đã thu hút nhiều lao động, trong đó có 10 lao động là người cao tuổi có việc làm thường xuyên, ổn định. Trung bình một tháng nhóm dệt sản xuất được 1.930m vải thổ cẩm các loại như cạp váy, mặt phà... sau đó thiết kế những bộ trang phục, chăn, ga, gối, đệm phục vụ bà con trong vùng và khách trong và ngoài nước. Thu nhập bình quân mỗi lao động đạt 2 đến 2,5 triệu đồng/người/tháng.

 

Với vai trò là người trực tiếp quản lý, tạo vốn sản xuất, liên hệ mẫu mặt hàng, tiêu thụ sản phẩm và trả lương theo sản phẩm cho chị em trong tổ sản xuất dệt thổ cẩm, bà Châm luôn gương mẫu, năng động, để các hội viên khác học tập, làm theo. Tổ sản xuất của bà còn luôn được bàn bạc, thống nhất dân chủ, cấp lương đều do đó, đã thu hút được đông đảo chị em phụ nữ tham gia, đặc biệt là lớp người cao tuổi của huyện có thêm thu nhập và có thêm niềm vui của tuổi già. Từ hoạt động kinh doanh trên đã tạo thu nhập thêm cho gia đình mỗi năm gần 20 triệu đồng.

 

Ngoài chú trọng làm kinh tế, tăng thêm thu nhập cho gia đình, gia đình bà Châm luôn gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và vận động mọi người cùng tham gia thực hiện. Đồng thời luôn nêu gương sáng cho con cháu học tập, nhiều năm liền gia đình được công nhận gia đình văn hoá. Riêng bà Châm luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội; các phong trào văn hoá – văn nghệ, thể dục – thể thao và vận động các hội viên ở tiểu khu tích cực tham gia các phong trào do Hội người cao tuổi phát động.

 

Thông qua việc duy trì nghề dệt thổ cẩm, bà và những hội viên NCT trong Hội đã góp phần giữ gìn truyền thống bản sắc văn hoá dân tộc,  vừa tạo việc làm nâng cao thu nhập cho người lao động;  góp phần nâng cao đời sống bản thân gia đình và làm giàu cho xã hội.

 

                                                                          Hồng Duyên

 

 

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục