Nhiều nghệ sỹ đã chia sẻ những tâm sự cũng như câu chuyện rất thành thật và xúc động, trong khi hai MC làm nhiệm vụ dẫn dắt chương trình lại bị chê “nhạt” và dẫn chương trình kém duyên.

 

Những câu chuyện nhỏ chân thực về nghệ sỹ

 “Bài hát do khán giả bình chọn” – một giải thưởng được đánh giá là vô cùng giá trị khi đã nhận được sự ủng hộ quý báu từ phía người nghe, được trao tặng cho cặp đôi tác giả Võ Việt Phương và Nguyễn Đức Cường với ca khúc "Cây bàng". Khi lên sân khấu nhận giải thưởng, cả hai đã không giẩu nổi sự xúc động. Chia sẻ về kỷ niệm vui khi sáng tác ca khúc này, tác giả cho biết anh không thể nghĩ rằng cả một quãng thời gian ấu thơ theo mẹ đi nhặt lá bàng về gói xôi đã mang lại cho anh những cảm xúc tuyệt vời để viết nên ca khúc đoạt giải Bài hát Việt như vậy.

b
Võ Việt Phương và Nguyễn Đức Cường nhận giải Bài hát do khán giả bình chọn.

Giải thưởng được nhiều người chờ đợi nhất trong lễ trao giải đêm qua là “Bài hát của năm” đã được trao cho Thành Vương. Với sự giản dị nhưng hấp dẫn bởi ca từ đẹp và giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng, bài hát “Ký Ức Mùa Đông” đã xuất sắc chinh phục được hội đồng thẩm định. “Ký Ức Mùa Đông” đã vượt qua rất nhiều ca khúc khác để tập hợp đủ những yếu tố của giải thưởng “Bài hát của năm” như nhạc sỹ Quốc Trung đã chia sẻ ngay từ đầu chương trình: “Bài hát của năm phải là sản phẩm của một gương mặt có tư chất của một người nhạc sỹ chuyên nghiệp. Bản thân bài hát phải có một phần hòa âm hoàn chỉnh và bài hát được trình diễn một cách xuất sắc, có hồn”.

Thành Vương lên sân khấu nhận giải Bài hát của năm 2011. (ảnh: Lý Võ Phú Hưng)
Thành Vương lên sân khấu nhận giải Bài hát của năm 2011. (ảnh: Lý Võ Phú Hưng)

Bước lên sân khấu nhận giải, Thành Vương hài hước cho biết anh đã từng không ít lần… vay tiền mẹ để tiêu trong quãng thời gian sáng tác nhưng hầu như chưa khi nào trả đủ. Nhận được giải thưởng cao quý này, anh rất xúc động và muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới mẹ và toàn thể gia đình cùng những người đã luôn theo sát anh trong thời gian qua.

MC Anh Tuấn – Thanh Vân bị chê kém duyên

Nhận trách nhiệm dẫn dắt lễ trao giải Bài hát Việt 2011 là hai MC quen thuộc của Đài truyền hình Việt Nam Anh Tuấn và Thanh Vân. Nhưng không ít khán giả cho rằng cả hai đã dẫn khá kém duyên trong chương trình đêm qua. Từng kinh qua sức ép của không ít sự kiện lớn trực tiếp trên sóng truyền hình nhưng tại lễ trao giải Bài hát Việt năm thứ 7, MC Anh Tuấn dẫn khá nhạt. MC Thanh Vân hầu như rất ít đất diễn với cách giới thiệu nghệ sỹ một cách cứng nhắc.

Hai MC của chương trình Anh Tuấn - Thanh Vân bị chê dẫn chương trình kém duyên.
Hai MC của chương trình Anh Tuấn - Thanh Vân bị chê dẫn chương trình kém duyên.

Một trong những đoạn dẫn bị đánh giá là kém duyên nhất đó là phần nhận giải của nhạc sỹ trẻ Dương Cầm. Quá xúc động khi cầm trên tay chiếc cúp và bằng khen của ban tổ chức dành cho giải thưởng “Bài hát do hội đồng báo chí bình chọn”, Dương Cầm đã chia sẻ vui rằng anh đang bị “đau tim”. MC Anh Tuấn đã lập tức bình luận: “Đau tim mà vẫn đứng như vậy được”(!?) khiến Dương Cầm phải mất mấy giây yên lặng lấy lại tinh thần. Sau đó, anh cũng chia sẻ rằng mình rất muốn được đứng trên sân khấu nhận giải thêm một lần nữa vào lễ trao giải năm sau, MC Thanh Vân không ngần ngại “chêm” luôn một câu: “Tham vọng quá”. Cùng một lúc phải “đỡ” hai câu dẫn kém duyên của hai MC, khiến Dương Cầm không tránh khỏi sự lúng túng.

                                                                                      Theo Báo LĐ

 

Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục