Tại lớp học vẽ, tác phẩm do các em sáng tác sẽ được triển lãm tại các sự kiện của Trung tâm.

Tại lớp học vẽ, tác phẩm do các em sáng tác sẽ được triển lãm tại các sự kiện của Trung tâm.

(HBĐT) - Với chủ đề “Đón mùa hè vui”, năm nay, Trung tâm hoạt động Thanh - thiếu niên tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ (VHVN), TDTT, lớp học năng khiếu cùng các hoạt động ngoại khóa như trò chơi dân gian, sân chơi cuối tuần, ngày hội thiếu nhi, CLB thời trang, hip hop, kịch tương tác... với mong muốn tạo cho các em có một sân chơi vui và bổ ích trong dịp hè - Bà Nguyễn Huyền Sâm, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết.

 

Ngay từ đầu năm, Trung tâm đã triển khai công tác tuyên truyền về nội dung chương trình, hoạt động trong dịp hè. Đối với học sinh tại thành phố, Trung tâm phát tờ rơi thông báo tuyển sinh các lớp, CLB, trại hè năm 2012 cho 100% trường tiểu học, THCS. Với các huyện còn lại, Trung tâm đã phối hợp với các huyện, thành đoàn gửi email nội dung tuyển sinh, từ đó, các cơ sở đoàn sẽ thông báo đến thanh - thiếu niên. Học sinh trên địa bàn tỉnh đã chủ động đăng ký lớp học theo sở thích, năng khiếu bản thân, Trung tâm cũng chủ động bố trí lớp học, giáo viên hợp lý. Khi theo học tại Trung tâm, các em có thể đăng ký ở bán trú. Trung tâm có nhà ăn tập thể, phòng nghỉ với đầy đủ tiện nghi. Là một phụ huynh đang có con theo học tại Trung tâm, chị Bùi Thị Giang (phường Tân Thịnh  TPHB) chia sẻ: Năm nào cũng vậy, cứ hè đến là cả nhà chị lại lo lắng không biết cậu con trai phải gửi ở đâu khi anh, chị đều đi làm cơ quan Nhà nước. Từ khi được giới thiệu đến Trung tâm, gia đình như trút đi một gánh nặng. Trung tâm còn cho trẻ ở bán trú nên càng thuận tiện cho gia đình. ở đây, chỗ ăn ở đảm bảo nên gia đình hoàn toàn yên tâm khi gửi gắm con em mình.   

Mùa hè năm nay, Trung tâm mở 9 lớp năng khiếu: tiếng Anh, võ thuật, mỹ thuật, âm nhạc, múa, kỹ năng sống, tin học, bóng đá và bóng bàn. Trong đó, môn tiếng Anh lại được phân chia thành nhiều lớp: lớp dành cho học sinh tiểu học, THCS, THPT, lớp tiếng Anh chất lượng cao; lớp võ có Teakwondo, Vovinam... Đặc biệt, cùng với giáo viên trong nước, Trung tâm có sự tham gia giảng dạy của giáo viên người nước ngoài do tổ chức GNI Hàn Quốc hỗ trợ, giúp đỡ. Sự tham gia của giáo viên nước ngoài không chỉ mang đến cho các em những kiến thức, vốn văn hóa đa dạng mà còn tạo sự hào hứng, đổi mới trong cách học. Bên cạnh đó, Trung tâm còn tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa như trại hè học làm người có ích, thiếu nhi Hòa Bình, tiếng Anh - thể thao, CLB thời trang, kịch tương tác có sự tham gia của tình nguyện viên đến từ nước Singapore, Mỹ. Sân chơi cuối tuần “chúng tôi là lãnh đạo trẻ” được duy trì liên tục vào các ngày thứ bảy và chủ nhật đã mang đến cho các em khoảng thời gian bổ ích, hấp dẫn. ở sân chơi này, các em sẽ đứng trên lập trường của một nhà lãnh đạo trẻ có thể là Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GD & ĐT hay một thầy hiệu trưởng, lớp trưởng để nói nên suy nghĩ, định hướng của mình trong tương lai.  

Em Nguyễn Thu Phương, học sinh lớp tiếng Anh 1 hào hứng chia sẻ: Từ khi tham gia học tập, sinh hoạt tại Trung tâm, em thấy mình tự tin, mạnh dạn hơn trong giao tiếp. Đối với chúng em, mùa hè không chỉ là thời gian thư giãn sau một năm học mà còn mang đến nhiều điều thú vị, ý nghĩa.  

Cùng với các hoạt động đó, vào các dịp kỷ niệm, Trung tâm phối hợp với các cấp,  ngành tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa như triển lãm tranh bảo vệ môi trường, tổ chức vui tết thiếu nhi, vui hội trăng rằm, bình chọn cho vịnh Hạ Long, phổ biến pháp luật, thanh - thiếu niên với văn hóa giao thông... Trong năm 2011, các sự kiện này đã thu hút hàng nghìn thanh - thiếu niên trong toàn tỉnh tham gia. Riêng các lớp đào tạo năng khiếu và kỹ năng sống, Trung tâm đã đào tạo cho trên 1.000 học sinh ở 2 hình thức ngắn hạn (dịp hè) và dài hạn (trong cả năm).  

Năm nay, các em có thêm niềm vui khi Trung tâm văn hóa thanh - thiếu niên do tổ chức GNI Hàn Quốc tài trợ, Tỉnh đoàn quản lý bắt đầu tuyển sinh từ tháng 2/2012. Đã có 170 em tham gia sinh hoạt, học tập tại các lớp năng khiếu: tiếng Anh, âm nhạc- mỹ thuật, võ thuật, tiếng Hàn Quốc, tin học, bóng bàn. Cùng với Trung tâm hoạt động TTN, dự án đi vào sử dụng hứa hẹn sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các em TTN khi tham gia hoạt động hè.

 

                                                                          Hồng Nhung

 

Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục