Ông Bùi Thanh Mẻo, xóm Bãi Bệ, xã Dũng Phong (Cao Phong)  người có nhiều năm gắn bó với văn hóa cồng chiêng Mường Thàng.

Ông Bùi Thanh Mẻo, xóm Bãi Bệ, xã Dũng Phong (Cao Phong) người có nhiều năm gắn bó với văn hóa cồng chiêng Mường Thàng.

(HBĐT) - Ông Bùi Thanh Mẻo, xóm Bãi Bệ, xã Dũng Phong (Cao Phong) là người có gần 40 năm làm công tác văn hóa - văn nghệ quần chúng ở cơ sở thổ lộ: Nếu trước đây, cồng chiêng bị mai một dần thì nay đã được đồng bào Mường nơi đây lưu giữ, bảo quản. Cồng chiêng đã có một đời sống trong cộng đồng dân tộc Mường ở Mường Thàng.

 

Cùng anh Bùi Thanh Bịnh, cán bộ văn hóa xã “dạo” vài khúc nhạc bằng chiếc chiêng cổ, sáng bóng lên bởi từng được dùng trình tấu nhiều, ông Mẻo không giấu nổi tự hào: âm thanh của chiếc chiêng này có độ ngân, rung, vang vọng hơn nhiều chiếc khác. Trong một dàn chiêng của chúng tôi, chiếc chiêng này giữ vai trò chủ đạo, điều tiết sự hòa âm của cả dàn…Câu chuyện của ông  Mẻo, anh Bịnh đưa cồng chiêng - “Vật báu, hồn thiêng” của người Mường vào những ngày lễ hội, vui xuân hay mỗi khi có việc xóm, việc bản ở Dũng Phong. Thường vào những ngày đó, cùng với các hoạt động VH-TT (hát rằng thường, kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, thi đấu bóng đá, bóng chuyền...), tiếng cồng Mường còn vút theo quả còn nhiều màu sắc bay lên không trung cùng tiếng cười, tiếng nói của cộng đồng dự hội. Dịp Tết năm 2012, phường xắc bùa đi chúc Tết một số gia đình trong xóm đã tạo nên dấu ấn văn hoá trong tâm tưởng đồng bào nơi đây. Các bài cồng như Đi  đường, “Lộn áng còn, “Bông trắng, bông vàng rộn ràng dạo khắp lối ngõ, đem mùa xuân, lời chúc cho gia chủ một năm tốt lành đã tô điểm thêm cho cuộc sống người dân Bãi Bệ sự hứng khởi cho một năm nhiều tốt lành. Tiếng cồng ở xóm Bãi Bệ đã thôi thúc các xóm khác như: Nà Bái, Đồng Mối có thêm các phường xắc bùa mới. ở Bãi Bệ, trong số 141 hộ (600 khẩu) cũng có đến quá nửa số hộ có người biết đánh cồng chiêng vào các dịp lễ hội (cả xóm có 40-50 chiếc cồng chiêng). Người có tuổi dạy cho thanh - thiếu niên; hội viên phụ nữ dạy cho hội viên bằng hình thức tay cầm tay chỉ việc Tại thời điểm này, nếu xã cần đội hình cồng chiêng dự các hoạt động cồng chiêng của huyện, của tỉnh, các xóm đều có thể góp mặt. Các nhân tố như: chị Bùi Thị Vuông (xóm Nà Bái), Bùi Thị Linh (Bãi Bệ) đang là các gương mặt trình tấu cồng chiêng có nghề và đang được lớp trẻ noi theo. Ngoài Dũng Phong đang có nhiều hình thức khôi phục sinh hoạt văn hoá cồng chiêng, các xã lân cận như Đông Phong, Tân Phong, Nam Phong cũng đang có nhiều giải pháp xây dựng được các đội cồng chiêng. Xã vùng sâu Xuân Phong đang được biết đến là trung tâm cồng chiêng Cao Phong khi có trên 400 chiếc cồng. Anh Bùi Thanh Minh, cán bộ văn hoá xã Xuân Phong chia sẻ: Đời sống văn hoá, tinh thần của người dân chúng tôi luôn gắn bó với âm thanh cồng chiêng. Ngày lễ hội sẽ mất đi ý nghĩa nếu không có tiếng chiêng vang vọng. ở Xuân Phong, các xóm Rú 5, Rú 6, Nhõi 1, Nhõi 2 đang có các đội cồng mạnh, từng được tham dự các sự kiện văn hoá - xã hội lớn của tỉnh, của huyện. Nhiều tay cồng có trình độ như Nguyễn Thị Diệu (xóm Rú 3) hay gia đình ông Bùi Văn Chiền (Rú 5, gia đình có 6 chiếc chiêng), nhiều thành viên trong gia đình đều là các hạt nhân trong sinh hoạt văn hoá cồng chiêng.

 

Tiếng cồng là một phần trong đời sống văn hoá tinh thần của người Mường Thàng Cao Phong. Vài năm gần đây, huyện đã có những động thái tích cực thực hiện Nghị quyết T.ư 5 (khoá VIII) về Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Huyện đã xây dựng đề án bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá - thể thao các dân tộc huyện Cao Phong giai đoạn 2007-2010 và định hướn đến năm 2015. Trong đó, huyện cũng đã xác định: văn hoá vật thể đặc sắc ở Cao Phong là dàn cồng chiêng cần được bảo tồn và phát huy. Hiện nay, số lượng cồng chiêng cổ được lưu giữ ở cơ sở còn trên 4.000 chiếc. Thực tế cho thấy, cồng chiêng Mường Thàng đã và đang được quảng bá rộng rãi trong và ngoài tỉnh. Tham gia sự kiện kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh và lễ hội văn hóa cồng chiêng tỉnh lần thứ nhất, Đoàn nghệ nhân cồng chiêng Mường Thàng (630 người) đã góp công làm nên thành công chung của sự kiện văn hoá tạo lập kỷ lục Guinness Việt Nam năm 2011. Màn trình tấu tại lễ hội của đoàn cồng chiêng huyện đã đoạt giải ba. Năm 2012, nhân kỷ niệm 10 năm thành lập huyện, tiếng cồng Mường Thàng lại tiếp tục vang lên với sự tham gia của 525 nghệ nhân. Sau nhiều cuộc xuống đường gây ấn tượng như vậy, các nghệ nhân cồng chiêng Cao Phong  trở lại với cuộc sống văn hoá thường nhật tại cơ sở, gắn bó và tạo điểm nhấn trong hoạt động của 104 nhà văn hoá thôn, bản. Những người có thâm niên với văn hoá cồng chiêng như các ông Bùi Thanh Mẻo (Dũng Phong), Bùi Đức Thuận (thị trấn Cao Phong)... vẫn đang miệt mài với những công việc thiết thực tại cơ sở.

 

Tiếng cồng Mường Thàng đã góp phần làm phong phú hơn đời sống tinh thần của đồng bào nơi đây, tạo nên bản sắc văn hoá của một huyện có trên 72,3% dân số là người Mường. Thế mạnh này là điều kiện để huyện phát triển KT-XH, trong đó, du lịch văn hoá đang đặt nền móng nơi vùng Cao Phong - Mường Thàng này.

                                                                       

 

                                                                          Văn Tưởng

 

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục