Một buổi thực hiện chương trình của Trạm truyền thanh Xuân Tiến, xã Xăm Khòe.

Một buổi thực hiện chương trình của Trạm truyền thanh Xuân Tiến, xã Xăm Khòe.

(HBĐT) - Từ năm 2002 đến nay, mỗi sáng, trưa hay vào các buổi chiều, khi công việc đồng áng trong ngày đã được hoàn tất, bà con xóm Xuân Tiến (xã Xăm Khoè - Mai Châu) lại được nghe lời chào “Đây là bản tin của trạm truyền thanh Xuân Tiến”…

 

Xen các bản tin về tình hình của xã, xóm là chương trình tiếp sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình truyền thanh của HTX là một phần trong sinh hoạt văn hoá, tinh thần, trao đổi thông tin của bà con nơi đây...

Xóm Xuân Tiến hiện có 145 hộ, gần 500 nhân khẩu. Xóm được hình thành vào đầu những năm 60 của thế kỷ trước, khi có nhiều hộ miền xuôi lên khai hoang ở đây. ý tưởng nên có một trạm truyền thanh bắt đầu từ việc chi bộ Đảng, ban chủ nhiệm HTX liên tục cần có những thông báo trong điều hành sản xuất, đốc thúc thuế hay đơn thuần là vận động bà con xây dựng đời sống văn hoá thôn, bản và cũng là để tránh phải đốc thúc bà con tập trung họp hành, nhất là lúc gấp rút thời vụ. Tâm nguyện của bà con, cùng sự hợp sức của Đài TT-TH huyện (tư vấn về chuyên môn, kỹ thuật, trang thiết bị…) đã cho ra đời trạm truyền thanh với hệ thống 11 loa và 1,5 km đường dây lưỡng kim 2,5 mm cùng 1 tăng âm 200 W. Chi phí ban đầu do HTX đầu tư lên tới 16 triệu đồng. Bác Lê Quang Minh, nguyên Bí thư chi bộ, Chủ nhiệm HTX nhớ lại: ban đầu, có thể chỉ là thông báo chỉ thị, nghị quyết của chi bộ về đường hướng phát triển KT-XH của xóm hay chương trình công tác, nội dung hoạt động của các hội, đoàn thể, quần chúng, lịch gieo cấy, trồng màu, kỹ thuật thâm canh phổ biến đến các xã viên, chúng tôi đã dần cập nhật các hoạt động của huyện, xã, gom lại thành bản tin phục vụ nhu cầu nắm bắt tình hình của bà con. Quá trình làm, từ Bí thư chi bộ, Bí thư chi Đoàn thanh niên và cả bác Lê Quang Minh có thể vừa là phát thanh viên, biên tập viên nghiệp dư. Căn cứ vào tính thời sự hoạt động phát triển KT-XH, giữ gìn AN-TT nông thôn mà trạm có các chương trình phù hợp. Các đợt chiến dịch làm mùa, giao thông nông thôn, phòng - chống tệ nạn xã hội, vận động đưa trẻ đến trường… đều được trạm phổ biến kịp thời cho bà con. Bên cạnh đó, từ năm 2002-2010, Trạm còn là kênh phát trực tiếp có hiệu quả 6-7 vụ xử lưu động tại Xăm Khoè (có liên quan đến tội phạm ma tuý, trộm cắp…) tới bà con không chỉ ở Xuân Tiến mà còn vang vọng tới xóm Sun, Nám, Nà Muối (Xăm Khoè), xóm Ngoã, Hải Sơn (xã Mai Hịch)… Các thông tin, kiến thức về KH-KT, cũng như khí thế của phong trào thi đua yêu nước được phổ biến kịp thời đã ngấm vào khát vọng làm ăn, phấn đấu, vươn lên của bà con. Chính vì thế, xóm Xuân Tiến dần trở thành một điển hình hay về chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; có thời điểm, năng suất lúa của xóm đứng đầu bảng ở huyện (đạt gần 3 tạ/sào). Trong số 13,5 ha lúa, màu, Xuân Tiến đã là điểm cung cấp một lượng rau, củ cho thị trường huyện lỵ. Hiện nay, mức thu nhập của xóm đạt gần 17 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm đáng kể. Sau thời bác Lê Quang Minh, từ năm 2010 đến nay, bác Mai Đức Chính đang đảm nhiệm các công việc của trạm… ông Đinh Công Muôn, Giám đốc Đài TT-TH Mai Châu cho rằng, ở Mai Châu, xóm Xuân Tiến hiện đang là điểm duy nhất có trạm truyền thanh; chúng tôi đã thấy được hiệu quả thực tế của công tác này và có hướng nhân rộng tại các điểm khác trong huyện…

 

                                                                             Văn Tưởng

 

Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục