Pa nô, áp phích chào mừng Đại hội được treo dọc tuyến quốc lộ 6 đoạn qua thị trấn Mường Khến.

Pa nô, áp phích chào mừng Đại hội được treo dọc tuyến quốc lộ 6 đoạn qua thị trấn Mường Khến.

(HBĐT) - Dự kiến đến trung tuần tháng 7, huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện nhưng ngay từ những ngày đầu tháng 6, công tác tuyên truyền đã được huyện đặc biệt chú trọng đẩy mạnh với mục tiêu nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân, khẳng định vai trò quan trọng của tổ chức Đảng trong tình hình mới.

           

Đưa chúng tôi đi thăm những đoạn đường, khu phố đã được dọn vệ sinh sạch sẽ, trang hoàng cờ đỏ sao vàng, pano áp phích, đồng chí Bùi Thị Thương, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: Để Đại hội Đảng bộ huyện trở thành đợt sinh hoạt chính trị thực sự có hiệu quả, công tác tuyên truyền phải đi trước một bước. Đó là lý do vì sao trên mọi ngả đường, từ nông thôn đến thị trấn đều xuất hiện nhiều hình thức tuyên truyền có ý nghĩa thiết thực. Thông qua công tác khánh tiết, tuyên truyền, trang trí về Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy được kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, các chủ trương, định hướng lớn của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng thời, tạo sự thống nhất về tư tưởng, chính trị và hành động trong Đảng bộ, sự đồng thuận của nhân dân để tổ chức thành công Đại hội, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện vào cuộc sống.

           

Huyện Tân Lạc đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả, đúng định hướng chính trị của Đảng với nhiều hình thức phong phú, sinh động, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự thành công của Đại hội. Công tác khánh tiết Đại hội phải thiết thực, trang nghiêm, tiết kiệm đúng nguyên tắc của Đảng.

           

Tại thời điểm cuối tháng 6, MTTQ, chính quyền, các hội, đoàn thể trên địa bàn huyện Tân Lạc đã tuyên truyền, vận động nhân dân dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang đường làng ngõ xóm, tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp. Dọc theo các tuyến quốc lộ 12B, quốc lộ 6 đã treo băng rôn, khẩu hiệu. Dự kiến việc trang hoàng các tuyến đường sẽ được tiếp tục bổ sung, tăng cường từ giờ đến ngày diễn ra đại hội. Hiện nay đã hình thành một số cụm panô, áp phích tại thị trấn Mường Khến, xã Mãn Đức… Huyện Tân Lạc cũng đã có hướng dẫn để nhân dân treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng trước, trong và sau ngày diễn ra đại hội.

           

Theo kế hoạch, huyện Tân Lạc tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng trước khi diễn ra phiên khai mạc Đại hội và chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội với quy mô hoành tráng, được đầu tư công phu, là “món ăn” tinh thần phấn khởi, ý nghĩa cho cán bộ, nhân dân địa phương.

           

Ngoài ra, huyện cũng sẽ tổ chức triển lãm ảnh về kết quả, thành tựu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, Chương trình xây dựng nông thôn mới, ảnh nghệ thuật quảng bá tiềm năng KT – XH của huyện.

               

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy khẳng định: Những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền đến thời điểm này là minh chứng cho sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, địa phương, đơn vị. Sản phẩm của quá trình tuyên truyền này dẫu rất khó định lượng nhưng có ý nghĩa lâu dài. Đó chính là ý thức, tư tưởng, tình cảm của người dân đối với tổ chức Đảng, cụ thể hơn là hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội thông qua phong trào thi đua lao động, sản xuất, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra của các địa phương góp phần quan trọng làm nên sự thành công của đại hội.

                                                           

 

 

Dương Liễu

 

 

 

Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục