Tiết mục múa của Đoàn nghệ thuật Dân gian các dân tộc tỉnh tại buổi gặp mặt  các cơ quan báo chí, văn - nghệ sĩ, nhà báo tỉnh nhân dịp Xuân Bính Thân 2016.

Tiết mục múa của Đoàn nghệ thuật Dân gian các dân tộc tỉnh tại buổi gặp mặt các cơ quan báo chí, văn - nghệ sĩ, nhà báo tỉnh nhân dịp Xuân Bính Thân 2016.

(HBĐT) - “Hòa Bình có nền tảng văn hóa đặc trưng, phong cảnh thiên nhiên kỳ vĩ, con người nồng hậu, ấm áp tình quê... tạo nguồn cảm hứng lớn cho các văn, nghệ sỹ. Bởi vậy, khi có sự động viên, khích lệ (dù là rất nhỏ) cũng đủ làm cho họ cảm thấy ấm lòng để nuôi dưỡng niềm đam mê sưu tầm, sáng tác, quảng bá những tác phẩm nghệ thuật nhằm gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp cho hôm nay và cho muôn đời sau... - Đó là những lời tâm huyết của ông Lê Va, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh với trên 200 hội viên, những người “có lửa, có lòng” với nghệ thuật.

 

Phấn khởi, tự tin, đó là những cảm xúc được định hình rõ trong từng ánh mắt, lời nói của những hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh mà tôi có dịp gặp và tiếp xúc trong những ngày đầu xuân mới. Đó là nghệ sỹ ưu tú Chí Thanh, nhạc sỹ Huy Tâm, nhạc sỹ Bùi Thành Viên, nghệ sỹ, biên đạo múa Thúy Hoàn, nghệ sỹ nhiếp ảnh Hoàng Lai... Với họ, năm 2015 là một năm thành công. Sự thành công ấy được bắt nguồn từ việc tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật góp phần tuyên truyền, cổ vũ các nhiệm vụ chính trị, hoạt động lễ hội của đất nước, địa phương. Ngay từ những ngày đầu năm, Hội Văn học, Nghệ thuật tỉnh đã ra quân với nhiều hoạt động sôi nổi như: Trưng bày các tác phẩm nhiếp ảnh nhân dịp Tết của dân tộc Mông tại huyện Mai Châu; lễ hội Khai hạ Mường Bi, huyện Tân Lạc; lễ hội đình Cổi, huyện Lạc Sơn... Nhân Ngày thơ Việt Nam (Xuân ất Mùi) tổ chức nhiều hoạt động lồng ghép như: Trưng bày các tác phẩm nhiếp ảnh, mỹ thuật, giao lưu giữa các CLB thơ với chủ đề “Mùa xuân - Hòa Bình với biên cương, hải đảo”, thu hút đông đảo công chúng, người yêu thơ tham gia cổ vũ, đã tạo được ấn tượng đẹp trong lòng công chúng.  Phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi sáng tác văn học với chủ đề “Cây bút tuổi hồng” cho lứa tuổi thanh, thiếu niên. Thông qua cuộc thi đã phát hiện một số cây bút trẻ có nhiều triển vọng.

 

Để góp phần tạo cảm hứng, điều kiện cho sự sáng tạo, cuối năm 2015, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã phối hợp Tuần báo Văn nghệ (Hội Nhà văn Việt Nam) tổ chức trại sáng tác văn xuôi “Đất nước đổi thay, con người đổi mới” thu hút sự tham gia của 30 nhà văn “có danh” của các tỉnh phía Bắc và 10 tác giả văn xuôi của tỉnh. Thông qua trại sáng tác này, một số tác giả của Hòa Bình như: Bùi Việt Phương, Nguyễn Hồng Nhung, Phan Mai Hương, Trần Hồng Hạnh, Bàn Kim Quy, Thúy Quỳnh, Bùi Đức Thắng... đã được đánh giá là tác giả có nhiều triển vọng không chỉ riêng với Hòa Bình mà với khu vực và cả nước. Các chi hội nhiếp ảnh, mỹ thuật, múa, sân khấu, văn nghệ dân gian cũng đã mở trại sáng tác cho 65 hội viên. Trong đó, hội viên chi hội múa đã hoàn thành 2 kịch bản múa, 3 kịch bản lễ hội, 15 tác phẩm múa cho lĩnh vực chuyên nghiệp, trên 40 tác phẩm cho phong trào múa quần chúng. Đáng chú ý là tác phẩm “Núi mẹ, lộc con” của nghệ sỹ Bạch Công Thị, Trưởng đoàn nghệ thuật dân gian các dân tộc tỉnh đã đoạt huy chương vàng tại Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc.

 

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã phát động tới  toàn thể hội viên tích cực sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương, đất nước. Thường xuyên cử các hội viên tham gia các cuộc thi sáng tác nghệ thuật do T.ư, tỉnh, các bộ, ngành tổ chức và đã đạt được những thành công nhất định. Với việc mở 9 trại sáng tác văn học, nghệ thuật, thu hút 250 lượt hội viên tham gia, động viên các hội viên tham gia 8 cuộc triển lãm ảnh, mỹ thuật, liên hoan âm nhạc khu vực và toàn quốc. Trong 2 năm (2014 - 2015) tổ chức gần 20 cuộc trưng bày trên 1.000 lượt tác phẩm nhiếp ảnh, mỹ thuật đã tạo sự  khích lệ lớn đối với đội ngũ văn, nghệ sỹ, những người yêu nghệ thuật, tạo động lực, khí thế cho các hội viên tham gia sáng tác. Theo như cách nói của ông Lê Va - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, những hội viên, người nghệ sỹ đã góp phần “Đưa cái đẹp về nơi xuất phát”. Chính họ là những người đã góp sức làm nên thành công và phần thưởng đáng quý là danh hiệu lá cờ đầu Khối thi đua các tổ chức hội tỉnh năm 2015. Đó là nền tảng, là động lực và là niềm cảm hứng tốt để văn học, nghệ thuật tỉnh nhà tiếp tục thăng hoa.      

 

 

                                                                     Lam Nguyệt   

 

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục