Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban công tác gia đình tỉnh kết luận hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban công tác gia đình tỉnh kết luận hội nghị.

(HBĐT) - Ngày 7/3, Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác gia đình năm 2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban công tác gia đình tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

 

Năm 2015, Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh đã ban hành nhiều văn bản, quyết định về công tác gia đình, trong đó tập trung tham mưu cho Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư về “xây dựng gia đình thời kỳ CNH – HĐH đất nước”. Các ngành thành viên đã phối hợp tổ chức 64 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho trên 4.000 học viên, tổ chức trên 20 buổi hướng dẫn tổ chức sinh hoạt các CLB gia đình phát triển bền vững tại cơ sở. Với trách nhiệm là cơ quan thường trực BCĐ, Sở VH,TT & DL đã triển khai tích cực các hoạt động tham mưu, phối hợp, đẩy mạnh hoạt động quản lý nhà nước về công tác gia đình phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; lồng ghép nội dung tuyên truyền về xây dựng đạo đức lối sống trong gia đình và phòng chống bạo lực gia đình vào hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Sở LĐ, TB & XH bằng nhiều hình thức đã tạo việc làm cho trên 16.000 lao động, hỗ trợ giúp đỡ gia đình khó khăn, gia đình có công với cách mạng… và thực hiện hiệu quả công tác bình đẳng giới góp phần phòng chống bạo lực gia đình trên toàn tỉnh. Thực hiện công tác gia đình năm 2015, LĐLĐ tỉnh đã triển khai đến 100% các cấp công đoàn xây dựng, triển khai kế hoạch hành động chiến lược phát triển gia đình Việt Nam. Hội LHPN tỉnh đã đẩy mạnh công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững giai đoạn 2013 – 2015. Triển khai cuộc vận động xây dựng mái ấm tình thương, hội phụ nữ các cấp đã vận động hỗ trợ xây mới được 26 mái ấm, sửa chữa 10 nhà cho hội viên, phụ nữ nghèo, riêng Tỉnh hội phụ nữ đã vận động xây mới được 2 nhà cho hội viên nghèo tại huyện Kim Bôi. Các sở, ngành thành viên Ban chỉ đạo như Sở GD & ĐT, Sở TT & TT, Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Công an tỉnh, Tỉnh đoàn… đều tổ chức được nhiều hoạt động truyền thông, mở các cuộc thi tìm hiểu về Luật phòng chống bạo lực gia đình, quan tâm đến công tác nữ công, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện công tác gia đình… Năm 2015, toàn tỉnh đã xây dựng được 637 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng, 30 cơ sở tư vấn, 1.306 CLB gia đình phát triển. Năm qua, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 520 vụ bạo lực gia đình, trong đó góp ý phê bình tại cộng đồng dân cư 515 vụ, xử phạt hành chính 2 vụ, xử phạt hình sự 1 vụ, các vụ còn lại được tổ hòa giải ở cơ sở giải quyết…

 

Trong năm 2016, công tác gia đình tiếp tục bám sát mục tiêu, nhiệm vụ trong Kế hoạch hành động của UBND tỉnh về thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới trong gia đình; tập trung bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác gia đình cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các huyện, xã; kiện toàn Ban chỉ đạo công tác gia đình các cấp…

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao sự phối hợp tích cực của các thành viên Ban chỉ đạo trong triển khai công tác gia đình. Để công tác gia đình tiếp tục đạt được kết quả tốt trong những năm tới. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các thành viên trong Ban chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo và huy động sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác gia đình trên địa bàn; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về Luật bình đẳng giới, phòng - chống bạo lực gia đình gắn thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo; huy động sự vào cuộc của các tổ chức chính trị, xã hội trong công tác gia đình, xây dựng các mô hình điểm, tiêu biểu để nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát trong thực hiện…

 

 

 

                 H.N

 

 

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục