Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng NS.Huy Tâm tại Đêm nhạc Huy Tâm “Xuân về bên suối Mường Khang”.

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng NS.Huy Tâm tại Đêm nhạc Huy Tâm “Xuân về bên suối Mường Khang”.

(HBĐT) - Tối ngày 18/3, tại nhà văn hóa xóm Khang Đình, xã Yên Mông, thành phố Hòa Bình đã diễn ra đêm nhạc Huy Tâm với chủ đề “Xuân về bên suối Mường Khang” nhân dịp kỷ niệm 40 năm hoạt động âm nhạc (1976-2016). Tới dự và chúc mừng có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ; lãnh đạo Sở VHTT&DL, Sở Thông tin & truyền thông, Đài PT&TH tỉnh, UBND thành phố; C.A tỉnh, Hội VHNT tỉnh, cùng lãnh đạo và đông đảo bà con nhân dân xã Yên Mông.

 

Là hội viên Hội Nhạc sỹ Việt Nam, Ủỷ viên BCH Hội VHNT tỉnh, là người con của quê hương Yên Mông, NS.Huy Tâm đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp VHNT của tỉnh Hoà Bình. Mỗi vùng đất đi qua, ông đều để lại dấu ấn âm nhạc bằng các tác phẩm của mình. Năm 1976, tại Hội diễn NTQC Hà Sơn Bình, ông cùng đội văn nghệ Khang Mời (Yên Mông) tham gia với tác phẩm đầu tay “Xuân về bên suối Mường Khang” do cô giáo Đinh Thị Mơ thể hiện. Tác phẩm đó đã đạt huy chương vàng và đến với khán thính giả trên làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài PT Hà Sơn Bình. Cùng với âm nhạc, Huy Tâm là một nhà báo với các bài viết sắc sảo về âm nhạc, văn nghệ dân gian, sân khấu, nhạc không lời cho múa, cho nhạc cụ như tác phẩm “Lời thương”, “Cô gái Mường đi làm Thuỷ điện”, “Mùa xuân Hoà Bình” biến tấu cho kèn saxophone,.... Ông từng là một người lính, từng trải qua những năm tháng chiến đấu chống Mỹ khốc liệt và nhiều năm gắn bó với các lĩnh vực báo chí, sân khấu, văn học và âm nhạc. Trong đó, nhạc sĩ Huy Tâm thành công với nhiều sáng tác như ca khúc “Nụ hôn chiến sỹ”, “Thung Rếch con đường tình yêu”, “Chị ơi”,… Được biết đến là một nhạc sĩ của nhân dân, của đất Mường Hoà Bình. Những tác phẩm âm nhạc gần gũi, như hơi thở cuộc sống hằng ngày của bà con làng bản như “Chiều Mường Thàng”, “Nhớ mãi Kim Bôi”, “Gửi Thanh Hà”,… Bên cạnh đó là những tác phầm về tuổi thơ và mái trường như “Con đường tới trường”, “Hoà Bình quê hương em”,…

 

 

 

NS.Huy Tâm cùng các nghệ sĩ trong đêm nhạc biểu diễn ca khúc “Hòa Bình ngời sáng”.

 

Đêm nhạc đã diễn ra trong không khí vui tươi, sôi động với 4 phần nhạc bao gồm: Quê hương, tiếng cội nguồn, là chiến sĩ và những vùng đất yêu thương. Các phần diễn trong chương trình đã thể hiện được quá trình sống và sáng tác âm nhạc của NS.Huy Tâm – niềm tự hào của nền âm nhạc tỉnh nhà.

 

 

                                                             

                                                             Thanh Sơn (CTV)

 

 

 

Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục