Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, UVTV Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa- Xã hội& Dân tộc ( HĐND tỉnh) phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, UVTV Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa- Xã hội& Dân tộc ( HĐND tỉnh) phát biểu tại hội nghị.

(HBĐT) - Ngày 23/3, tại Sở Văn hoá- Thể thao& Du lịch, Ban Văn hoá- Xã hội& Dân tộc (HĐND tỉnh) đã giám sát việc thực hiện Luật du lịch trên địa bàn tỉnh. Cùng tham gia buổi giám sát có đồng chí Hoàng Quang Minh, Uỷ viên thường trực HĐND tỉnh, đại diện các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và một số sở, ngành hữu quan.

Theo báo cáo của Sở Văn hoá- Thể thao& Du lịch : Sau 10 năm triển khai, thực hiện Luật du lịch đã tạo cơ sở hành lang pháp lý quan trọng nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch trên địa bàn. Tỉnh ta hiện có 27 khu, điểm du lịch được đăng ký đầu tư và từng bước đi vào hoạt động, trong đó một số khu, điểm du lịch hấp dẫn du khách như: Khu du lịch Chùa Tiên ( Lạc Thuỷ); khu du lịch Hồ Hoà Bình; các điểm du lịch cộng đồng người Thái ở Mai Châu; cộng đồng người Mường ở Cao Phong, Tân Lạc, sân golf Phượng Hoàng... Đã có nhiều tuyến du lịch nội tỉnh liên kết các khu, điểm du lịch trong tỉnh với nhau và một số tuyến du lịch liên tỉnh kết nối với các tỉnh bạn như: Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Ninh, Sơn La, điện Biên, Lai Châu. Trong những năm qua lượng khách du lịch đến Hoà Bình duy trì mức tăng trưởng khá cao ( gần 20%). Đến năm 2015, toàn tỉnh có 374 cơ sở lưu trú với tổng số 3.291 phòng, trong đó có 34 khách sạn; 235 nhạc nghỉ; 105 hộ kinh doanh nhà nghỉ  du lịch cộng đồng theo tiêu chuẩn. Doanh thu từ du lịch tăng khá cao, năm 2015 đạt 831 tỷ đồng.

 

Bên cạnh kết quả đã đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ những hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai, áp dụng các quy định luật. Cùng một số đ xut, kiến nghị như: Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành T.Ư ưu tiên nguồn vốn đầu tu phát triển cơ sở hạ tầng cho du lịch Hoà Bình. Bộ Văn hoá- Thể thao& Du lịch và Tổng cục du lịch quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ tỉnh Hoà Bình về công tác tuyên truyền , quảng bá, xúc tiến du lịch; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch; xây dựng, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch; mở rộng thị trường và liên kết hợp tác quốc tế nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển du lịch và cung cấp nguồn khách đến Hoà Bình. Tiếp tục kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế hỗ trợ kinh phí, giúp tư vấn kỹ thuật và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực QLNN về du lịch , kỹ năng nghề du lịch cho Hoà Bình. Đề nghị HĐND, UBND tỉnh tăng cường đầu tư vốn xay dựng hạ tầng , nhất là hạ tầng giao thông, bến cảng để  tạo điều kiện thu hút đầu tư khai thác  tiềm năng phát triển du lịch . Hỗ trợ công tác bảo tồn văn hoá các dân tộc , khôi phục các làng nghề truyền thống để xây dựng và phát triển các sản phm du lịch độc đáo  hấp dẫn khách du lịch đến Hoà Bình.

 

Tại buổi giám sát các đại biểu đã thảo luận làm rõ hơn những kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế, yếu kém cần khắc phục để nâng tầm phát triển cho du lịch tỉnh nhà.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa- Xã hội& Dân tộc ( HĐND tỉnh) nêu rõ: Cuộc giám sát này được thực hiện theo nội dung công văn số 1759, ngày 24/11/2015 của Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội để nhằm làm rõ hơn những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, vướng mắc cần khắc phục sau 10 năm thực hiện Luật Du lịch. Qua buổi làm việc, đoàn thống nhất cao với với nội dung báo cáo và những đề xuất kiến nghị nhằm nâng tầm phát triển du lịch của tỉnh nhà. Ban Văn hóa- Xã hội& Dân tộc  sẽ tổng hợp đầy đủ nội dung  số liệu và những đề xuất, kiến nghị để báo cáo với thường trực HĐND tỉnh và Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội trong thời gian tới.

 

 

                                                           Thúy Hằng

 

 

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục