Số người nhập cư vào Canada trong 12 tháng qua (tính tới ngày 1/7 vừa qua) đã tăng mạnh lên con số kỷ lục.

 

Theo số liệu công bố ngày 28/9 của Cơ quan Thống kê Canada, từ tháng 10 năm ngoái, quốc gia Bắc Mỹ này đã tiếp nhận 31.000 người tị nạn mới đến từ Syria, nâng tổng số người di cư vào Canada lên gần 320.000 người, cao hơn 50.000 người so với giai đoạn 2009-2010. 

Đây cũng là khoảng thời gian Canada tiếp nhận số người nhập cư lớn nhất kể từ những năm đầu thế kỷ 20 - thời điểm đánh dấu xuất hiện dòng người di cư vào quốc gia này. Kết quả là dân số của Canada cũng tăng 1,2%, lên tới hơn 36 triệu dân.

Vấn nạn người di cư không chỉ đặt ra thách thức cho Canada mà nhiều nước khác trên thế giới, đặc biệt là châu Âu khi năm ngoái chứng kiến cuộc khủng hoảng di cư, được đánh giá là tồi tệ nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ 2. 

Điều đáng nói là thách thức này ngày càng gia tăng đột biến, phức tạp, tác động tới nhiều lĩnh vực trong đời sống và xã hội. Làn sóng di cư ồ ạt đã tạo ra gánh nặng kinh tế đối với hầu hết các quốc gia và đang trực tiếp đe dọa an ninh nhiều nước. Một số phần tử Hồi giáo cực đoan, đặc biệt là phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đã trà trộn vào các dòng người tỵ nạn để thâm nhập vào các nước nhằm thực hiện các hoạt động khủng bố.

Trước thực trạng đáng lo ngại trên, ngày 19/9, tại hội nghị cấp cao về người di cư và người tị nạn ở trụ sở của Liên hợp quốc ở thành phố New York, Mỹ, các nguyên thủ quốc gia, các ngoại trưởng của 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc đã thông qua Tuyên bố New York, bao gồm những cam kết triển khai một kế hoạch đồng bộ để giải quyết vấn đề người di cư và người tị nạn một cách hiệu quả hơn./

 

                                                             Theo Vietnamplus

 

 

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục