Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis ngày 8/5 tuyên bố Mỹ sẽ giám sát chặt chẽ thỏa thuận thiết lập các vùng giảm căng thẳng tại Syria.

 

Trả lời phỏng vấn báo giới, trong chuyến công du tới thủ đô Copenhaghen, Đan Mạch để thảo luận với các đồng minh của Mỹ, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ đã tỏ ra thận trọng khi được hỏi về cơ hội thành công của thỏa thuận thiết lập các vùng giảm căng thẳng trên.

 

Ảnh minh họa: DPA

Trao đổi với báo giới, ông Mattis nêu rõ: “Chúng tôi phải theo dõi sát tình hình Syria để xem chúng ta có thể làm được gì. Nếu thỏa thuận này phát huy hiệu quả, chúng ta sẽ triển khai nó. Tuy nhiên, có nhiều vấn đề cần phải quan tâm, cả việc lên kế hoạch và điều phối sự hợp tác giữa các quốc gia với nhau để triển khai thỏa thuận”.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, các chi tiết cơ bản của thỏa thuận vẫn chưa rõ ràng, bao gồm việc ai sẽ đảm bảo an toàn cho các vùng giảm căng thẳng và chính xác nhóm nào sẽ không được phép đi vào vùng đó.

Bộ trưởng Mattis cũng nhấn mạnh rằng Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân, Tướng Joseph Dunford, đã có cuộc thảo luận về các vùng an toàn với đối tác Nga trong ngày 6/5 vừa qua.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem cho biết, Chính phủ Syria sẽ tuân thủ các thỏa thuận trong kế hoạch do Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran khởi xướng về thiết lập “ khu vực giảm căng thẳng” ở Syria trong trường hợp lực lượng đối lập cũng phải tuân thủ thỏa thuận.

Ông al-Moualem cũng khẳng định, Chính phủ Syria sẽ tiếp tục cuộc chiến chống lại các nhóm mà quân đội Chính phủ cho là khủng bố. Ông al-Moualem cũng bác bỏ mọi vai trò của Liên Hợp Quốc hay các lực lượng quốc tế trong việc giám sát thực hiện thỏa thuận trên.

Trước đó ngày 6/5, một thỏa thuận về thiết lập 4 vùng giảm căng thẳng tại Syria được các nước Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ ký kết và bảo trợ chính thức có hiệu lực. Bốn khu vực trên gồm tỉnh Idlib, một số vùng liền kề tới phía Bắc tỉnh Homs, Đông Ghouta và một loạt các tỉnh ở miền Nam Syria như Daraa  và Al-Quneitra.

Theo thỏa thuận, các hoạt động quân sự không được phép triển khai tại đây, kể cả các chuyến bay của lực lượng không quân. Mỹ và liên quân cũng đã được thông báo không được điều máy bay qua 4 vùng giảm căng thẳng này ở Syria./.

 

                                                           TheoVOV.VN

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục