* Tại Bồ Đào Nha, hơn 70 lính cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt một đám cháy rừng ở khu vực gần Vi-la Ca-ít, cách thành phố Poóc-tô 55 km về phía đông bắc. Cháy rừng kèm theo khói bụi khiến một công viên nước phải tạm ngừng hoạt động và một tuyến đường cao tốc phải đóng cửa. Cơ quan Khí tượng nước này đưa ra mức cảnh báo vàng (mức cao nhất) đối với tình trạng nắng nóng tại 13 khu vực ở Bồ Đào Nha.


Mưa, bão gây ngập lụt nhiều khu vực ở Nhật Bản. Ảnh: ROI-TƠ

* Trong khi đó, gió mạnh đã khiến gần 50 chuyến bay đến và đi tại hòn đảo nghỉ dưỡng Ma-đây-ra của Bồ Đào Nha phải hoãn và hủy, khiến khoảng 5.500 du khách bị mắc kẹt tại hòn đảo này. Hiện gió lớn vẫn đang hoành hành hòn đảo này, với sức gió lên tới 75 km/giờ.

* Tại I-ta-li-a, mưa bão vào cuối đợt nắng nóng kéo dài đã làm ba người tại miền bắc nước này chết. Theo cơ quan khí tượng, lượng mưa trong tháng 7 vừa qua ở I-ta-li-a thấp hơn gần 50% so với mức thông thường, trong khi mức nhiệt lên tới ít nhất 40oC xuất hiện gần như trên khắp cả nước trong suốt một tuần qua.

* Dù đã suy yếu khi tiến sát miền trung Nhật Bản, song siêu bão Noru vẫn gây ra mưa lớn tại khu vực này. Mưa bão đã làm hai người chết. Lực lượng chức năng đã tiến hành sơ tán hàng chục nghìn người ở đảo Xi-cô-cư. Khoảng 230 chuyến bay đã bị hoãn. Ngày 7-8, lượng mưa đo được tại Xi-cô-cư trong vòng một giờ đã lên tới 52 mm.

* Tại tỉnh U-đôm-xay, miền bắc Lào, lũ quét đã làm hai người chết và nhiều ngôi nhà bị hư hại nghiêm trọng. Mưa lớn từ tối 4-8 đến sáng 5-8 đã gây ra lũ quét, làm tê liệt giao thông tại Muông Xay, thủ phủ tỉnh U-đôm-xay, cách Viêng Chăn 320 km về phía bắc. Hiện chưa thể thống kê hết thiệt hại do mưa lớn và lũ quét xảy ra tại tỉnh này.

TheoNhanDan


Các tin khác


Triều Tiên từ chối mọi liên lạc với Nhật Bản

Bà Kim Yo-jong, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, tuyên bố nước này sẽ từ chối mọi liên lạc với Nhật Bản.

LHQ kêu gọi Israel rút lại lệnh cấm vận chuyển thực phẩm tới phía Bắc Gaza

Ngày 26/3, người phát ngôn Cơ quan cứu trợ của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA), ông Jens Laerke kêu gọi Israel rút lại lệnh cấm vận chuyển thực phẩm tới phía Bắc Gaza, khẳng định rằng người dân nơi đây đang phải đối mặt với nguy cơ chết vì đói.

Nga chiếm giữ các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk

Hôm 25/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã chiếm giữ được các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk.

Xung đột Hamas-Israel: HĐBA LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 25/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza.

Israel cân nhắc cho phép dân thường Palestine trở lại miền Bắc Gaza

Ngày 24/3, Israel đã phát đi tín hiệu về khả năng cho phép những người Palestine phải đi lánh nạn có thể trở về nhà tại khu vực miền Bắc Dải Gaza. Đây cũng là một phần của tiến trình đàm phán nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn tại khu vực này.

Vụ tấn công tại Moskva: Hai nghi phạm bị buộc tội khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 24/3 đã đưa ra các cáo buộc đối với 2 người đàn ông bị tình nghi tham gia vụ tấn công khủng bố Nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục