Bộ trưởng Ngoại giao 20 quốc gia ngày 16-1 đã thể hiện sự ủng hộ đối với các cuộc đối thoại liên Triều đang diễn ra và hy vọng các cuộc đối thoại này sẽ giúp việc giảm nhẹ các căng thẳng tiếp tục tiến triển.



Các đại biểu tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao về an ninh và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap)

Các Bộ trưởng Ngoại giao cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của những nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên và nhất trí thực hiện các biện pháp trừng phạt và hành động ngoại giao ngoài các nghị quyết của Liên hợp quốc.

Tuyên bố trên của các Bộ trưởng được đưa ra sau Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao về an ninh và ổn định trên bán đảo Triều Tiên diễn ra tại thành phố Vancouver của Canada, do Canada và Mỹ đồng chủ trì.

"Hội nghị về Triều Tiên cam kết ủng hộ tiến trình đối thoại liên Triều với hy vọng tiến trình đối thoại này sẽ giúp lắng dịu các căng thẳng về lâu dài. Các đại biểu tham dự cuộc họp đã nhất trí rằng một giải pháp ngoại giao là cần thiết và có thể”, tuyên bố chỉ rõ.

Hội nghị diễn ra giữa lúc có các cuộc đối thoại liên Triều được nối lại để thảo luận về việc Triều Tiên tham gia Thế vận hội mùa đông năm 2018 diễn ra tại Hàn Quốc vào tháng tới.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, đồng chủ trì hội nghị với Bộ trưởng Ngoại giao Canada Chrystia Freeland, phát biểu trước các phóng viên rằng, việc ngừng các hành động đe dọa trong lâu dài là cần thiết đối với các cuộc đối thoại với Triều Tiên. Ông Tillerson cũng nhấn mạnh, không có sự khác biệt giữa Washington và Seoul trong đường hướng giải quyết các vấn đề của Triều Tiên.

TheoNhanDan

Các tin khác


Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục